MỚI NHẤT :
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Tuyển Italia: Còn lại gì sau khi HLV Mancini từ chức?

    20:07 Thứ hai 14/08/2023

    BongDa.com.vn Rồi một ngày, sau khi Roberto Mancini ra đi, các tifosi sẽ nhận ra rằng Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) chẳng có một bản kế hoạch dài hạn nào cả.

    Ngày hôm qua, HLV Roberto Mancini đã nộp đơn xin thôi làm nhiệm vụ dẫn dắt tuyển Italia. Quyết định này được FIGC chấp thuận và có hiệu lực ngay lập tức. Sau khi thông tin ấy được lan truyền, nhiều người cảm thấy rất bất ngờ. Để trấn an dư luận, nhà cầm quân người Ancona đã đăng một dòng trạng thái lên Instagram, nói rõ lý do rằng đây chỉ là… quyết định mang tính cá nhân.

    Thế nhưng, câu trả lời ấy chưa đủ để xoa dịu những quan điểm trái chiều từ phía người hâm mộ. Nhiều người cho rằng HLV Mancini đã quá mệt mỏi với công việc ở tuyển Italia, đặc biệt là sau khi người bạn thân Gianluca Vialli qua đời. Một số nguồn tin lại cho biết HLV Mancini đã có mâu thuẫn với FIGC, bởi lãnh đạo Liên đoàn chưa làm rõ vấn đề tương lai của các trợ lý như Attilio Lombardo, Fausto Salzano, Alberico Evani.

     - Bóng Đá

     HLV Mancini đã chia tay tuyển Italia.

    “Tôi rất tiếc và bối rối. Đó là một quyết định bất ngờ, tất cả đều rất kỳ lạ. Trong số những điểm tạo nên sự khác biệt, có một điều khiến tôi phải suy nghĩ, đó là việc bổ nhiệm nhân sự mới vào ban huấn luyện của tuyển Italia có được HLV Roberto Mancini đồng ý hay không”, bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Italia - Andrea Abodi chia sẻ với ANSA.

    Dù với bất kỳ lý do gì, Mancini cũng đã rời khỏi vị trí mà ông gắn bó suốt 5 năm qua. Đây sẽ không đơn giản là việc một HLV từ chức, mà sẽ tác động rất lớn đến bóng đá Italia.

    Sau thất bại ở vòng loại World Cup 2022, HLV Mancini có ý định nghỉ việc. Song ông được FIGC giữ lại để tiếp tục triển khai dự án lâu dài. Một trong những điều chiến lược gia 58 tuổi đã làm đó là tìm kiếm những viên ngọc thô, những cầu thủ trẻ không chỉ ở Italia, mà còn ở khắp nơi trên thế giới nhưng có gốc Italia. Ngoài ra, ông còn đề xuất thành lập Azzurri Academy. Cứ mỗi 2 tháng, ông sẽ triệu tập khoảng 60 cầu thủ trẻ lên Coverciano để trực tiếp huấn luyện. Nhờ vậy, những Wilfred Gnonto, Federico Gatti, Mateo Retegui… đã bước ra ánh sáng.

    Việc tuyển Italia giành hạng ba tại UEFA Nations League được xem là bước đầu thành công của HLV Mancini. Để ghi nhận công lao của HLV Mancini, cách đây một tuần, FIGC đã mời ông đảm nhận cương vị Giám đốc kỹ thuật ở các cấp độ đội trẻ của bóng đá Italia. Điều này giúp cựu thuyền trưởng Inter Milan dễ dàng triển khai kế hoạch của mình.

     - Bóng Đá

     Chủ tịch Gabriele Gravina phải đối mặt với nhiều khó khăn khi để Roberto Mancini ra đi.

    Tuy nhiên, đến hiện tại, ít ai ngờ rằng đó lại là con dao hai lưỡi đối với bóng đá Italia. Thứ nhất, quyết định này cho thấy FIGC đang phụ thuộc quá nhiều vào HLV Mancini, từ cấp độ đội trẻ đến tuyển quốc gia. Vị trí của nhà cầm quân người Ancona dường như không thể thay thế. Thứ hai, việc để Mancini ra đi đồng nghĩa với việc Liên đoàn bóng đá Italia sẽ phải xây dựng kế hoạch dài hạn của mình lại từ đầu. Nói đúng hơn, là họ phải tự xây dựng kế hoạch thay vì nhiều năm ngồi im đợi thành quả.

    Sau nhiều năm xây dựng nền móng giả tạo, bóng đá Italia lại quay về với công trường ngổn ngang. Dù Antonio Conte, Luciano Spalletti hay bất kỳ ai lên dẫn dắt Azzurri thay Mancini, đó cũng chỉ là giải pháp tình thế chứ chẳng phải dài hạn. Trong vòng 1 tuần, cả HLV đội nam lẫn đội nữ của tuyển Italia đều từ chức. Chừng đó đủ để hiểu rằng FIGC đang mất niềm tin và tham vọng như thế nào.

    (Bạn đọc: Thường Châu)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 19:37 14/08/2023
    Chia sẻ

    Loading...