MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • Tuyển Indonesia gọi 3 cầu thủ nhập tịch chuẩn bị cho AFF Cup 2022

    07:33 Thứ tư 23/11/2022

    Tối 22/11, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) công bố danh sách tập trung 28 tuyển thủ chuẩn bị cho AFF Cup 2022.

    Tuyển Indonesia gọi 3 cầu thủ nhập tịch chuẩn bị cho AFF Cup 2022 - Bóng Đá

    Marc Klok (Hà Lan) cùng 2 cầu thủ nhập tịch từ Bỉ và Tây Ban Nha được kỳ vọng tăng cường sức mạnh cho Indonesia ở AFF Cup 2022. Ảnh: Quang Thịnh. 

    Trong đợt tập trung quan trọng của tuyển Indonesia hướng đến AFF Cup cuối năm nay, HLV Shin Tae-yong trao cơ hội cho 3 cầu thủ nhập tịch, bao gồm Marc Klok và 2 tân binh Sandy Walsh và Jordi Amat.

    Với sự bổ sung các nhân tố nhập tịch, HLV Shin kỳ vọng tuyển Indonesia với dàn cầu thủ trẻ sẽ được tăng cường sức mạnh và ổn định hơn so với lực lượng dự kỳ AFF Cup trước. Klok là người Hà Lan, đã thể hiện được trình độ khi cùng U23 Indonesia giành huy chương đồng SEA Games 31. Trong khi đó, Walsh là người Bỉ, Amat là người Tây Ban Nha.

    Bộ khung chính của tuyển Indonesia chuẩn bị cho AFF Cup 2022 vẫn dựa trên lứa U23 triển vọng mà ông Shin phát hiện và rèn luyện suốt 3 năm qua. Ở vị trí gác đền, Nadeo Argawinata là gương mặt đáng chú ý nhất. Hàng thủ Indonesia là những gương mặt quen thuộc Fachruddin Aryanto, Rizky Ridho, Elkan Bagott, Asnawi Mangkualam cùng cầu thủ trẻ hay nhất AFF Cup 2020 Pratama Arhan.

    Ở hàng tiền vệ, Indonesia có sự phục vụ của 2 cầu thủ ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu là Egy Maulana Vikri và Witan Sulaeman (Serbia). Trên hàng tiền đạo, HLV Shin gọi toàn người mới, gồm Ramadhan Sanantha, Muhammad Dimas Drajad, Muhammad Rafli và Dendy Sulistyawan. Trong số này chỉ có Muhammad Rafli từng đá kỳ AFF Cup trước.

    Ông Shin cũng trao cơ hội cho những cầu thủ 19 tuổi chơi hay ở U19 Đông Nam Á và vòng loại U20 châu Á 2023 vừa qua gồm Marselino Ferdinan, Muhammad Ferarri và Dzaky Asraf. Trong khi đó, Ronaldo Kwateh dù đã sớm ra mắt tuyển Indonesia ở các dịp giao hữu trước lại không được gọi lần này.

    Tại AFF Cup 2022, tuyển Indonesia nằm ở bảng A với Thái Lan, Philippines, Campuchia và Brunei. Thầy trò HLV Shin được đánh giá cao sau ngôi á quân ở kỳ AFF Cup trước, họ cũng đặt mục tiêu cao là vào chung kết và giành ngôi vô địch.

    Tuyển Indonesia sẽ tập trung ở trong nước từ 28/11 đến 23/12. HLV Shin sẽ cắt giảm quân số xuống 24 cầu thủ trước khi đá trận ra quân.

    Tuyển Indonesia gọi 3 cầu thủ nhập tịch chuẩn bị cho AFF Cup 2022 - Bóng Đá

    Danh sách sơ bộ 28 tuyển thủ Indonesia chuẩn bị cho AFF Cup 2022. 

    Bảo Ngọc | 22:33 22/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...