MỚI NHẤT :
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Tuyển Indonesia chơi thô bạo, bố tiền vệ Tuấn Anh lên tiếng

    19:54 Thứ ba 08/06/2021 | 1

    BongDa.com.vn Cha của tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Văn Dung đã có những phát biểu sau trận đấu vừa qua của tuyển Việt Nam trước tuyển Indonesia.

    Trong khuôn khổ lượt trận thứ 8 vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực Châu Á, bảng G, tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng đậm 4-0 trước tuyển Indonesia để củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu của mình. Đặc biệt, khi ở trận đấu cùng giờ, tuyển UAE đã giành trọn vẹn 3 điểm trong cuộc đụng độ Thái Lan. 

    Những người ghi bàn cho tuyển Việt Nam lần lượt là Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Công Phượng và Vũ Văn Thanh. Dù vậy, HLV Park Hang-seo đã không có được niềm vui trọn vẹn khi tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh gặp phải chấn thương sau các pha phạm lỗi thô bạo đến từ đối thủ. 

    Tuyển Indonesia chơi thô bạo, bố tiền vệ Tuấn Anh lên tiếng - Bóng Đá

    Tuấn Anh rời sân sau khi hứng chịu những pha vào bóng ác ý của các cầu thủ Indonesia.  

    Phải rời sân ngay trong hiệp 1, trụ cột thuộc biên chế Hoàng Anh Gia Lai đang khiến các CĐV lo lắng về khả năng tái xuất sân cỏ ở 2 trận đấu còn lại của tuyển Việt Nam. 

    Chứng kiến Tuấn Anh gặp chấn thương, bố của tiền vệ này, ông Nguyễn Văn Dung không tránh khỏi xót xa. Phát biểu trên Soha, ông Dung cho biết: "Tôi xem cũng thấy sợ, Indonesia họ đá rát quá. Tôi cũng lo lắm, không biết con có bị làm sao không. Giá như đá ở gần thì sau trận đấu còn gọi điện ngay được cho con để hỏi thăm, chứ xa thì đành chịu. Con mình đã nhiều lần chấn thương rồi nên nhìn thấy tình huống như thế tôi thấy sợ quá".

    Phi Yến | 19:24 08/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...