MỚI NHẤT :
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Tuyển Đức thách thức FIFA

    21:47 Thứ bảy 26/11/2022

    Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) nhiều khả năng chịu án phạt từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) sau khi không cử cầu thủ tham dự buổi họp báo trước trận gặp Tây Ban Nha.

    Trong buổi họp báo trước trận tuyển Đức gặp Tây Ban Nha, chỉ có huấn luyện viên Hansi Flick đại diện tham dự. "Chúng tôi có chuyến đi kéo dài 3 tiếng để tới đây để phát biểu và tôi muốn các cầu thủ được nghỉ ngơi, nạp năng lượng", thuyền trưởng tuyển Đức biện minh.

     - Bóng Đá

     HLV Flick một mình dự họp báo. Ảnh: Reuters.

    Theo quy định của FIFA, những đội tuyển tham dự World Cup có nghĩa vụ tổ chức cuộc họp báo một ngày trước khi thi đấu, với sự có mặt của huấn luyện viên trưởng và một cầu thủ. Quy tắc này được quy định tại Điều 44 của quy chế giải đấu.

    Tuy nhiên, HLV Flick nói rằng ông không hiểu tại sao buổi họp báo không được phép tổ chức tại khách sạn tuyển Đức đóng quân. Vì vậy, ông quyết định không cho cầu thủ nào xuất hiện ở phòng họp báo tại Media Center. Marca cho biết Đức là đội duy nhất quyết định đóng quân bên ngoài khu vực tổ chức World Cup, cách xa hơn 100 km.

    "Chỗ chúng tôi có cơ cở vật chất tuyệt vời để có thể tổ chức họp báo, nhưng họ không cho phép chúng tôi phát biểu ở đó. Vì vậy, tôi quyết định tự mình đến đây. Các cầu thủ của tôi chỉ nghĩ đến trận gặp Tây Ban Nha", nhà cầm quân 57 tuổi nói.

    Việc làm này của tuyển Đức một lần nữa thách thức FIFA. Trước đó, các cầu thủ Đức đã che miệng khi chụp hình lưu niệm trước trận ra quân tại World Cup hôm 23/11. Đây được cho là động thái của "Cỗ xe tăng" để phản đối quyết định từ FIFA khi không cho các đội đeo băng cầu vồng OneLove để ủng hộ giới LGBT+.

    Liên đoàn Bóng đá Đức đã nói rõ rằng không cử cầu thủ nào dự các buổi họp báo. Quyết định này nhiều khả năng khiến họ đối diện với án phạt tiền từ FIFA.

    Duy Minh | 21:39 26/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...