MỚI NHẤT :
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • Tuyển Brazil là ứng viên số 1 vô địch World Cup 2022

    14:05 Thứ bảy 02/04/2022

    Nhà cái xếp Brazil, Pháp, Anh và Tây Ban Nha là 4 ứng viên nặng ký cho ngôi vương World Cup 2022.

    Theo tổng hợp từ Odds Checker, Brazil là ứng viên số 1 ngay lúc này, tương ứng với chuyện người chơi đặt cửa Selecao vô địch World Cup 2022 sẽ có lợi nhuận thấp nhất. Nhà cái William Hill ra tỷ lệ 5 (tức đặt một ăn 5). Tỷ lệ của Sky Bet là 9/2 (đặt 2 ăn 9).

    Các đội tuyển còn lại trong top 10, theo tổng hợp của Odds Checker là Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Argentina, Đức, Bỉ, Bồ Đào Nha, Hà Lan và Đan Mạch.

    Tuyển Brazil đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng FIFA. Bỉ, Pháp, Argentina và Anh là các đội còn lại trong top 5, theo bản cập nhật mới nhất từ FIFA.

     - Bóng Đá

     Neymar sẽ chơi kỳ World Cup thứ 3 cùng tuyển Brazil. Ảnh: Reuters.

    Kết quả bốc thăm chia bảng World Cup 2022 là một trong những tiêu chí để các nhà cái đánh giá ứng viên vô địch. Brazil rơi vào bảng G cùng các đối thủ Serbia, Thụy Sĩ, Cameroon và đây được đánh giá là bảng đấu dễ thở.

    Brazil rơi vào nhánh A của các trận knock-out World Cup 2022. Đặt giả thuyết Selecao đứng nhất bảng G, họ sẽ gặp đội nhì bảng H tại vòng 1/8. Với nhánh đấu này, Brazil có thể tránh được Pháp (nếu nhất bảng D), Anh (nhất bảng B), Bỉ (nhất bảng F) và Bồ Đào Nha (nhất bảng H) trên hành trình vào đến chung kết.

    Các đối thủ mạnh nhất Brazil có thể gặp trong chặng knock-out tại nhánh A là Tây Ban Nha/Đức và Argentina, nếu các đội này đứng nhất bảng. Trên lý thuyết, đây là nhánh đấu thuận lợi cho đại diện của bóng đá Nam Mỹ.

    Đội hình tuyển Brazil đang được Transfer Markt định giá 846 triệu euro, cao thứ 3 sau Pháp và Anh.

    Neymar vẫn là đầu tàu trong tham vọng chinh phục World Cup 2022 của Brazil. Bên cạnh đó, Selecao có dàn sao Marquinhos, Fabinho, Casemiro, Richarlison, Philippe Coutinho đang đạt độ chín sự nghiệp.

    Antony (Ajax) và Gabriel Martinelli (Arsenal) là 2 trong những nhân tố trẻ hứa hẹn của Brazil tại giải đấu sắp tới.

    Brazil là đội duy nhất dự đủ các kỳ World Cup kể từ năm 1930. Selecao cũng là đội có nhiều chức vô địch nhất (5 lần). Nhưng kể từ World Cup 2002, Brazil liên tục thất bại dù luôn mang tới giải đấu đội hình mạnh.

    Theo Viết Tuệ - Zing.vn | 11:30 02/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...