MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Tuyển Brazil, Anh là ứng viên vô địch World Cup 2022

    13:28 Thứ tư 15/06/2022 | 1

    BongDa.com.vn Trong số đội tuyển có cơ hội lên ngôi ở World Cup 2022, Yahoo Sports đánh giá Anh, Brazil và Pháp là những tên tuổi hàng đầu.

     - Bóng Đá

     Brazil được nhà cái chọn là ứng cử viên số một cho ngôi vương tại World Cup 2022. Họ rơi vào bảng đấu dễ với sự hiện diện của Serbia, Thụy Sĩ và Cameroon. Tại vòng loại khu vực Nam Mỹ, Brazil bất bại với thành tích 14 thắng và 3 hòa.

     - Bóng Đá

     Tuyển Anh không có phong độ tốt gần đây. Họ vừa để thua 0-4 trước Hungary ở Nations League. Tuy nhiên, việc lần lượt vào bán kết World Cup 2018 và chung kết EURO 2020 cho thấy "Tam sư" là đối thủ đáng gờm. Họ sở hữu nhiều cầu thủ tài năng và khá trẻ trong đội hình.

     - Bóng Đá

     Thất bại ở EURO 2020 được coi là tai nạn đối với tuyển Pháp. Với tư cách đương kim vô địch, "Les Bleus" quyết tâm bảo vệ thành công danh hiệu World Cup tại Qatar vào cuối năm. Pháp được đánh giá có cơ hội ngang với tuyển Anh.

     - Bóng Đá

     Tây Ban Nha xếp thứ 4 trong số đội tuyển được đánh giá cao. Bảng đấu của "La Roja" còn có sự góp mặt của Đức, Nhật Bản và Costa Rica. Tờ Goal nhận định đây là "Bảng tử thần" ở World Cup 2022. Dù vậy, thầy trò HLV Luis Enrique vẫn có thể làm nên chuyện nếu chơi đúng khả năng.

     - Bóng Đá

     Tương tự Brazil, Argentina cũng bất bại ở vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ. "La Albiceleste" duy trì sự ổn định với chiến thắng 3-0 trước Italy ở trận chung kết Finalissima (Siêu cúp Liên lục địa) và 5-0 trước Estonia. Cây viết Tim Vickery của ESPN tin rằng "Messi có hệ thống hỗ trợ mình tốt nhất ở đội tuyển quốc gia từ trước đến nay".

     - Bóng Đá

     Sau những thất bại liên tiếp ở các giải đấu lớn gần đây, tuyển Đức kỳ vọng trở lại mạnh mẽ dưới thời HLV Hans-Dieter Flick. Họ vừa thị uy sức mạnh khi đè bẹp Italy 5-2 ở Nations League. Đức luôn là đối thủ khó chịu mỗi khi tham dự World Cup hay EURO.

     - Bóng Đá

     Tuyển Bỉ chỉ xếp thứ 8 trong danh sách ứng cử viên có cơ hội cao vô địch World Cup 2022. "Bầy Quỷ" có nhiều nhân tố xuất sắc trong đội hình. Tuy nhiên, họ thường thiếu bản lĩnh ở những thời khắc quan trọng.

     - Bóng Đá

     World Cup 2022 có thể là cơ hội cuối cùng để Cristiano Ronaldo thực hiện hóa giấc mơ vô địch với tuyển Bồ Đào Nha. CR7 và đồng đội ở bảng đấu khó nhằn với Uruguay, Hàn Quốc và Ghana. Nếu không cẩn trọng và trong trường hợp xếp thứ nhì, họ có nguy cơ gặp Brazil, khả năng cao nhất bảng G, ở vòng knock-out. Do đó, nhà cái đánh giá cơ hội vô địch của Bồ Đào Nha thấp hơn cả Bỉ.

    Hiểu Phong - Zing.vn | 12:58 15/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...