MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tuyên bố của bầu Đức và sự thật đắng lòng tại HAGL

    06:19 Thứ hai 06/11/2023 | 1

    BongDa.com.vn CLB HAGL sẽ tiếp tục 'đá cho vui' tại V-League 2023/2024 như tuyên bố mới đây của ông bầu Đoàn Nguyên Đức?

    Chiều ngày 03/11, đoàn quân HLV Kiatisuk Senamuang tiếp tục có màn trình diễn thất vọng khi để thua với tỷ số 1-3 trước Bình Định. Đây là thất bại thứ 2 liên tiếp của HAGL sau 3 trận đấu tại V-League 2023/2024 (hòa Hải Phòng và thua CAHN). Trước đội chủ sân Quy Nhơn, Nguyễn Tuấn Anh và các đồng đội thể hiện lối chơi thiếu sức sống với hàng loạt các sai số nơi hàng thủ và rời rạc trong khâu tấn công. Dường như, những phát biểu của Chủ tịch CLB - ông Đoàn Nguyên Đức có ảnh hưởng trực tiếp tới tinh thần của đội bóng Phố Núi.

    Trước đó, trong buổi lễ ký kết hợp đồng với nhà tài trợ mới, vị doanh nhân gốc Bình Định thẳng thắn cho biết 'mùa giải này coi như bỏ đi' với các cầu thủ HAGL. Nó hoàn toàn trái ngược với tuyên bố hùng hồn của Kiatisuk Senamuang là sẽ cùng đội bóng Phố Núi cạnh tranh chức vô địch tại V-League 2023/2024. Trên thực tế, phát biểu của bầu Đức là hoàn toàn có cơ sở nếu nhìn vào thành tích sau các vòng đầu tiên, tình hình lực lượng và lối chơi của thầy trò Zico Thái. Tuy vậy, NHM có lý do để thất vọng bởi rất nhiều năm qua, HAGL cũng vẫn mãi 1 điệp khúc 'đá cho vui' trong suốt cuộc hành trình.

    Đắng lòng mùa giải bỏ đi của bầu Đức và HAGL - Bóng Đá

    HAGL thất bại trước Bình Định tại vòng 3 V-League 2023/2024. Ảnh: VPF.

    Liên tiếp nhiều mùa bóng đã qua, HAGL vẫn cứ gieo cho NHM những hy vọng rồi thất vọng khi thường phải đua tranh ở nhóm trụ hạng. Trong suốt thời gian cầm quân tại Phố Núi của Kiatisuk, thời điểm đội chủ sân Pleiku thành công nhất ở năm 2021, dịch COVID -19 đã đến và phá hủy giấc mơ vô địch của đại diện Tây Nguyên. Để rồi, điệp khúc 'đá cho vui' vẫn cứ lặp lại.

    Nên nhớ, V-League 2023/2024 cũng chỉ mới diễn ra 3 vòng đấu đầu tiên. Tuyên bố của bầu Đức chẳng khác nào cái tát thẳng vào ý chí và quyết tâm thi đấu của các cầu thủ. Trong một mùa bóng kéo dài đến 26 vòng, chưa gì Nguyễn Tuấn Anh và các đồng đội đã hết động lực dù biết rằng vị chủ tịch của mình không sai trong phát biểu vừa qua.

    Với NHM HAGL, cái mà người ta đặt ra là tuyên bố 'mùa giải này coi như bỏ đi' của bầu Đức còn lặp lại đến bao giờ và mùa sau đội bóng Phố Núi có chắc chắn vô địch và sẽ làm được? Ai sẽ đảm bảo ở mùa giải tới đoàn quân HLV Kiatisuk Senamuang sẽ thăng hoa trong bối cảnh họ chơi thất vọng suốt nhiều năm qua và các đối thủ khác cũng không thiếu tham vọng.

    Đắng lòng mùa giải bỏ đi của bầu Đức và HAGL - Bóng Đá

    Bầu Đức tuyên bố HAGL sẽ lại đá cho vui ở mùa giải 2023/2024. Ảnh: VPF.

    Tất nhiên, người ta sẽ thông cảm cho bầu Đức bởi trong thời điểm kinh tế khó khăn như hiện tại, việc vị doanh nhân gốc Bình Định đã phải gồng gánh HAGL suốt nhiều năm qua đã là điều đáng mừng. Nhưng rõ ràng, các CVĐ vẫn muốn nhìn hình ảnh đội bóng con cưng của mình thi đấu giàu sức sống và có động lực hơn thay vì khẳng định chắc nịch mục tiêu 'mùa giải này coi như bỏ đi' tại V-League 2023/2024.

    Giờ đây, có lẽ NHM HAGL sẽ tiếp tục dõi theo đội bóng con cưng của mình và chờ đợi những tín hiệu tích cực đến ở mùa giải tới khi mà bầu Đức vừa ký hợp tác với nhà tài trợ mới. Đội chủ sân Pleiku được kỳ vọng thay da đổi thịt để trở lại với vị thế của một CLB hàng đầu Việt Nam như lời chủ tịch Đoàn Nguyên Đức phát biểu.

    Danh Nguyễn | 05:49 06/11/2023
    Chia sẻ

    Loading...