MỚI NHẤT :
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Tuyển Bỉ thực sự đáng sợ khi được Henry trợ giúp

    22:44 Chủ nhật 20/06/2021 | 1

    BongDa.com.vn Thierry Henry chỉ vừa mới trở lại vị trí trợ lí tuyển Bỉ vào tháng 5 và rõ ràng, Quỷ đỏ đang hưởng lợi trực tiếp từ chuyện này.

    Thierry Henry bén duyên với bóng đá Bỉ lần đầu vào năm 2016. "Ngày mà Henry được mời đến và giới thiệu với mọi người ở khách sạn Zaventem năm 2016, ai cũng tỏ ra đầy háo hức. Anh ấy là thần tượng của bọn họ. Benteke hay Batshuayi đều dán poster Henry trên tường, còn Lukaku thì tập luyện bằng cách xem clip của Henry", nhà báo Kristof Terreur nhớ lại. 

    Tuyển Bỉ thực sự đáng sợ khi có được trợ giúp từ người này - Bóng Đá

     Lukaku sẽ học được nhiều điều từ Henry. 

    Sau thành tích giành hạng 3 ở World Cup 2018, Henry chia tay vị trí trợ lí tuyển Bỉ để về làm HLV trưởng Monaco rồi sau đó là Montreal Impact (CLB của giải bóng đá nhà nghề Mỹ). Giới chuyên môn không đánh giá cao thành tích của anh trong khoảng thời gian này.

    Và có lẽ Henry cũng nhận thức rõ được điều đó. Cựu tiền đạo của Arsenal vui lòng trở lại nơi mình thành công nhất. Trước khi EURO 2020 khởi tranh, Henry xác nhận sẽ đồng hành cùng tuyển Bỉ trong vai trò một trợ lí của HLV Roberto Martinez tại EURO 2020. 

    Để hình dung công việc của Henry khi làm trợ lí, bạn nên xem bài viết mới nhất trên Twitter của đội bóng này. Trong clip, Henry đã sút một quả phạt hàng rào bằng chân trái vào đúng góc chữ A. Ngay sau đó, Romelu Lukaku và Kevin De Bruyne chạy đến chia vui và thể hiện sự thán phục với người đàn anh. 

    Tuyển Bỉ thực sự đáng sợ khi có được trợ giúp từ người này - Bóng Đá

     De Bruyne tỏ ra thán phục người đàn anh. 

    Những câu nói của De Bruyne trong đoạn clip ngắn đã nói lên tất cả: "Chúng tôi đang tập trong nửa giờ. Chúng tôi đã ghi một vài bàn. Rồi anh ấy (Henry) đến bên hành lang trái và kết liễu chúng tôi. Anh ấy đã giải nghệ 10 năm rồi. Anh ấy vừa kết liễu cả đội chúng tôi."

    Rõ ràng, Henry như một người thầy lớn của Lukaku hay De Bruyne trên sân tập. Có thể câu chuyện giữa họ không chứa quá nhiều dấu ấn chiến thuật, nhưng nó sẽ là những bài thị phạm chất lượng nhất. Đây cũng là lí do tại sao Lukaku nguy hiểm hơn khi trở về chơi cho tuyển Bỉ. 

    Được tập luyện hằng ngày với một huyền thoại, Lukaku chắc chắn sẽ còn học được nhiều điều hơn trong thời gian tới. Từ bài học đọc vị thủ môn, cho tới cách chọn góc sút làm sao để dễ ghi bàn nhất. 

    Mặt khác, khi còn thi đấu, Henry cũng là một cầu thủ bản lĩnh. Tuyển Bỉ hiện nay là một lứa cầu thủ tài năng, song họ cần những con người như Henry để truyền thêm những kinh nghiệm thực chiến, những bài học để đối diện với chỉ trích, những thứ mà Lukaku rất cần tiếp thu để trưởng thành. 

    De Bruyne nói về tài năng của Henry:

     
    Ngọa Long | 22:14 20/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...