MỚI NHẤT :
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Tuyển Australia chốt danh sách đấu thầy trò HLV Park Hang-seo

    15:18 Thứ sáu 21/01/2022

    Chiều 21/1, huấn luyện viên Graham Arnold công bố danh sách 25 cầu thủ Australia chuẩn bị cho trận gặp tuyển Việt Nam và Oman tại vòng loại World Cup.

    Bản danh sách này của tuyển Australia có những gương mặt quen thuộc như Mathew Ryan, Aaron Mooy, Tom Rogic hay Trent Sainsbury, bên cạnh đó là các tân binh trẻ như Marco Tilio, Joel King hay Kye Rowles, những cầu thủ chơi nổi bật tại Olympic Tokyo 2020.

    Do mới trở lại sau chấn thương, tiền đạo Adam Taggart và trung vệ Harry Souttar không được triệu tập. Hậu vệ Ajdin Hrustic cũng không thể dự trận gặp tuyển Việt Nam do đã nhận đủ thẻ phạt.

    Tuyển Australia chốt danh sách đấu thầy trò HLV Park Hang-seo - Bóng Đá

    Rhyan Grant (áo vàng) tiếp tục góp mặt ở trận lượt về giữa tuyển Australia trước Việt Nam tại vòng loại thứ ba World Cup. Ảnh: Việt Linh. 

    HLV Graham Arnold cho biết ông hài lòng với đội hình hiện tại. Tuyển Australia sẽ có 2 trận gặp tuyển Việt Nam (ngày 27/1) trên sân nhà và gặp Oman trên sân khách ngày 1/2 trong đợt thi đấu đầu năm của vòng loại thứ ba World Cup 2022.

    "Với các cầu thủ, không có vinh dự nào lớn hơn là được đại diện cho đất nước đá vòng loại World Cup. Chúng tôi chỉ còn một bước nữa để giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup năm nay. Tôi tin đây là đội hình cân bằng, linh hoạt về chiến thuật. Mong các tân binh sẽ tạo ra ảnh hưởng trong quá trình tập luyện và có khả năng ra mắt đội tuyển quốc gia. Marco, Joel và Kye là những cầu thủ tiềm năng", HLV Arnold nói.

    24 trong 25 cầu thủ Australia sẽ tập trung tại Melbourne từ 21/1 để chuẩn bị cho trận gặp tuyển Việt Nam tại sân Rectangular ngày 27/1.

    Tuyển Australia đứng thứ 3 bảng B vòng loại này với 11 điểm sau 6 trận, xếp sau Saudi Arabia và Nhật Bản. Ở trận lượt đi trước tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình, Australia thắng 1-0.

    Ngọc Lê | 14:48 21/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...