MỚI NHẤT :
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Tuyển Anh: Những luồng gió mới ở ba tuyến

    10:08 Thứ sáu 13/11/2015

    Đợt triệu tập lần này, đội tuyển Anh ghi nhận thêm nhiều tên tuổi khá mới mẻ, đồng đều ở cả ba tuyến.

    (BongDa.com.vn) – Đợt triệu tập lần này, đội tuyển Anh ghi nhận thêm nhiều tên tuổi khá mới mẻ, đồng đều ở cả ba tuyến. Sau thế hệ Frank Lampard, Steven Gerrard, Rio Ferdinand, thế hệ này hy vọng sẽ gặt hái được thành công từ những cầu thủ trẻ đầy tự tin và nhiệt huyết này.

    Tuyển Anh: Những luồng gió mới ở ba tuyến
    Chris Smalling tiếp tục được HLV Roy Hogdson tin tưởng ở hàng phòng ngự của Tam sư. Ảnh: Internet.
     khung thành, với sự ổn định và xuất sắc trong nhiều năm qua, vị trí chính thức khó thoát khỏi tay Joe Hart. Tuy nhiên, những cái tên dự bị kế cận cho anh cũng đã thể hiện tốt giai đoạn đầu mùa giải. Đó phải kể đến thủ thành của Stoke City, Jack Butland. Qua 12 vòng đấu, thủ môn sinh năm 1993 này đã có 50 pha cứu thua (khoảng 4 lần/trận), con số đứng đầu giải Ngoại hạng Anh.

    Đến thời điểm này của mùa giải, Stoke City chỉ phải nhận 12 bàn thua, đứng thứ  tư sau MU, Manchester City, Tottenham và Arsenal, có công lớn thuộc về Jack Butland.

    Hàng hậu vệ không có những cái tên mới, tuy nhiên những Chris Smalling, John Stones đang thi đấu rất tiến bộ. Đặc biệt là trung vệ của Manchester United, Smalling. Nhìn anh thi đấu, Rio Ferdinand chắc chắc sẽ rất hài lòng vì đã tìm ra người kế cận có phong cách giống mình và vô cùng xứng đáng. Năm nay 26 tuổi, Chris Smalling tỏ ra cực kỳ chắc chắn, ổn định và đã không còn xuất hiện những sai lầm “trên trời rơi xuống” như mùa giải trước. Chris Smalling, John Stones hứa hẹn sẽ là bộ đôi trung vệ xuất sắc của tuyển Anh.

    Tuyến tiền vệ là nơi xuất hiện nhiều cái tên mới và trẻ nhất. Hai gương mặt đầy chất lượng phải kể đến  Eric Dier và Dele Alli. Cả hai đều thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự ở Tottenham Hotspur. Eric Dier sinh năm 1994, tuy là người Anh nhưng anh lại chọn Sporting CP, một câu lạc bộ của Bồ Đào Nha để đầu quân từ năm 9 tuổi.

    Năm 2014, anh được Tottenham chiêu mộ, lối chơi của anh khá giống với Michael Carrick, cũng là cựu cầu thủ của Tottenham. Ở Dier sở hữu phong cách điềm tĩnh, thông minh, khả năng chuyền và phân phối bóng cực tốt. Dele Alli cũng có những phẩm chất nổi bật Eric Dier và hiện tại, cả hai đang tạo thành một bộ đôi đáng xem nhất giải Ngoại hạng.

    Tuyển Anh: Những luồng gió mới ở ba tuyến
    Jamie Vardy hứa hẹn tạo nên sự đa dạng và mới mẻ nơi hàng công của tuyển Anh. Ảnh: Internet.

    Trên hàng công, có một cái tên tuy mới nhưng hiện tại, anh đang làm mưa làm gió tại giải Ngoại hạng Anh và giúp câu lạc bộ Leicester City đứng thứ ba trên bảng xếp hạng, Jamie Vardy. Với 12 bàn thắng, cầu thủ sinh năm 1987 này đang là người ghi bàn nhất tại giải đấu cao nhất nước Anh. Năm nay đã 28 tuổi, Jamie Vardy thuộc dạng nở muộn, tuy nhiên, với anh, Roy Hodgson sẽ có nhiều lựa chọn mới mẻ hơn cho hàng công.

    (Bạn đọc: Hoàng Đình Chinh)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...