MỚI NHẤT :
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Tuyển Anh: Giữa cơn giông là tia sáng từ Jordan Pickford

    11:40 Thứ hai 12/07/2021

    BongDa.com.vn Thất bại ở EURO 2020 nhưng người Anh vẫn có quyền hy vọng vào thế hệ trẻ mà họ đang có.

    Đội tuyển Anh vừa thất bại trên chấm phạt đền trước đội tuyển Ý, qua đó đánh mất ngôi vô địch EURO 2020 vào tay thầy trò Roberto Mancini. Marcus Rashford, Jadon Sancho và Bukayo Saka là 3 cái tên đã đá hỏng phạt đền khiến Tam Sư gục ngã. Trong khi đó bên phía tuyển Ý, Andrea Belotti và Jorginho cũng là 2 gương mặt không thành công.

    Why Jordan Pickford is an England goalkeeping giant despite Euro 2020 final agony against Italy - Bóng Đá

    Tam Sư gục ngã ở loạt sút luân lưu.

    Sau trận đấu, giới truyền thông dành sự ca tụng rất nhiều cho Gianluigi Donnarumma, thủ môn đã chơi ấn tượng và góp công không nhỏ giúp tuyển Ý chiến thắng ở cả 2 loạt đá luân lưu trước Tây Ban Nha và tuyển Anh. Tầm vóc, tài năng và bản lĩnh của Donnarumma giúp người Ý đi đến trận đấu cuối cùng và gặt hái vinh quang.

    Dẫu vậy, bên kia chiến tuyến, Jordan Pickford cũng xứng đáng được ca ngợi sau 1 giải đấu mà có lẽ chỉ có loạt sút luân lưu mới hạ gục được thầy trò Gareth Southgate. Thủ thành sinh năm 1994 thậm chí đã giữ sạch lưới đến lượt đấu tứ kết. Chỉ 2 bàn thua toàn giải đấu (1 bàn trước Đan Mạch ở bán kết và 1 bàn trước tuyển Ý ở chung kết) cũng đủ nói lên sự chắc chắn và khả năng phản xạ của người gác đền đang khoác áo Everton.

    Why Jordan Pickford is an England goalkeeping giant despite Euro 2020 final agony against Italy - Bóng Đá

    Pickford đã thể hiện rất tốt ở EURO lần này.

    Jordan Pickford từng gặp rất nhiều khó khăn trong quá khứ. Thủ môn của đội tuyển Anh hiện tại từng thuộc biên chế Sunderland nhưng bị mang đi cho mượn ở các CLB cấp độ thấp như Darlington, Alfreton Town, Burton Albion, Carlisle United, Bradford City và Preston North End trước khi trở về Sunderland thi đấu 1 mùa giải và được Everton chiêu mộ mùa hè 2017. Từng bị nghi ngờ ở tài năng và tiềm năng phát triển, giờ đây có thể thấy Jordan Pickford là thủ môn xuất sắc hàng đầu Châu Âu sau EURO 2020.

    Pickford đã làm tất cả những gì có thể để mang lại vinh quang cho nước Anh. Pha cản phá cú sút luân lưu đầu tiên trong trận chung kết đêm qua từ Andrea Belotti của Ý là tuyệt vời. Tình huống thứ hai với cú đẩy bóng và đổ người đúng hướng làm nản lòng "chuyên gia" đá 11m như Jorginho cũng rất đáng khen ngợi. Tuy nhiên, khi mà Rashford, Sancho và Saka đều sút hỏng, sự xuất sắc của Pickford không còn quan trọng nữa.

    Why Jordan Pickford is an England goalkeeping giant despite Euro 2020 final agony against Italy - Bóng Đá

    Pickford đẩy được 2 quả 11m của tuyển Ý.

    Thực tế cho thấy, trong loạt sút luân lưu 11m, trái ngược với một Gianluigi Donnarumma điềm tĩnh là một Jordan Pickford xông xáo, đầy nhiệt huyết và tinh thần chiến đấu cao độ. Thủ thành của Tam Sư luôn rất chủ động trong khung gỗ và những gì Pickford thể hiện với 2 pha cản phá 11m thành công cũng đã nói lên được tài năng mà thủ môn số 1 tuyển Anh thể hiện.

    Tam Sư có thể thất vọng vì thất bại ở trận chung kết trước đội tuyển Ý, nhưng 1 lần nữa các CĐV tuyển Anh vẫn có quyền kỳ vọng vào thế hệ trẻ của Gareth Southgate. Trong đó, Jordan Pickford là một thành viên chủ chốt. Thất bại ở EURO có thể sẽ dễ dàng quên đi nếu tuyển Anh trở lại mạnh mẽ ở World Cup vào năm sau.

    Pickford phát biểu sau trận thắng Cộng Hòa Séc:    

     
    Minh Trí | 11:10 12/07/2021
    Chia sẻ

    Loading...