MỚI NHẤT :
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • Tuyển Anh bị kiện lên FIFA

    18:47 Thứ bảy 26/11/2022 | 1

    Trang phục tuyển Anh mặc ở trận gặp Iran được cho là thiếu tôn trọng quốc gia Tây Á.

    Theo Isna, Tiến sĩ người Iran Mohsen Ganbar Zadeh đã gửi đơn khiếu nại lên Ủy ban Đạo đức FIFA khi nhận thấy điều bất thường trên chiếc áo đấu tuyển Anh khi không viết hoa chữ cái đầu tên tuyển Iran.

    "Vào ngày 21/11, trận đấu giữa Anh và Iran tại bảng B đã diễn ra. Trong khi theo dõi trận đấu, tôi nhận thấy rằng chữ cái đầu tiên của tên Iran được viết bằng chữ thường trên áo tuyển Anh. Điều này làm tôi sốc và buồn. Theo tôi được biết, trong các cuộc họp và giải đấu chính thức của FIFA, tên các quốc gia nên được tôn trọng", Tiến sĩ Mohsen viết trong đơn khiếu nại.

     - Bóng Đá

    Áo tuyển Anh mặc viết tên tuyển Iran thành "iRAN". Ảnh: Reuters.

    "Theo tôi, hành động này của tuyển Anh hoàn toàn không tôn trọng lẫn nhau và mâu thuẫn với phương châm fair-play của FIFA. Các đội tuyển tham dự World Cup là đại diện cho quốc gia của họ. Lý do không viết đúng tên Iran trên áo đấu của tuyển Anh là gì? Vì vậy, theo quan điểm của tôi, với tư cách tiến sĩ đại học về lĩnh vực sinh lý học thể thao, viết chữ thường của tên Iran (iRAN) là thiếu tôn trọng một dân tộc có lịch sử 5.000 năm văn hiến", Tiến sĩ Mohsen viết.

    Ở trận ra quân World Cup, tuyển Anh đã vượt qua Iran với tỷ số 6-2. Trước khi trận đấu này diễn ra, tuyển Anh cũng nhận được lời đe dọa từ FIFA nếu đeo băng tay OneLove có thể phải nhận thẻ vàng. Cuối cùng, đội trưởng Harry Kane đã quyết định không đeo băng OneLove.

    Cũng ở trận này, tuyển Iran không hát quốc ca. Thầy trò Carlos Queiroz hành động như vậy là để ủng hộ những người biểu tình tại quê nhà, liên quan cái chết của cô gái 22 tuổi Mahsa Amini.

    Đội bóng số một châu Á đã đứng dậy mạnh mẽ để thắng Xứ Wales 2-0 ở lượt trận hai bảng B World Cup 2022 và mở ra nhiều cơ hội góp mặt ở vòng 16 đội. Trong khi đó, tuyển Anh chỉ có trận hòa 0-0 trước Mỹ.

    Duy Minh | 18:29 26/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...