MỚI NHẤT :
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real định đoạt cuộc đua tại La Liga
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Tuyển Anh ăn sáng vào buổi trưa để đối phó với sức nóng Qatar

    20:08 Thứ năm 08/12/2022

    Các tuyển thủ Anh dùng bữa vào khung thời gian khác lạ như ăn sáng vào buổi trưa, ăn tối vào lúc 10h để ứng phó với thời tiết nắng nóng của Qatar.

     - Bóng Đá

    ĐT Anh ăn sáng vào buổi trưa, ăn trưa vào 6h chiều để thích nghi với thời tiết.

    "Tam sư" đã ở Qatar được 3 tuần và nếu thuận lợi tiến vào chung kết, họ có thể ở đây 10 ngày nữa. Theo The Sun, để các cầu thủ có thể trạng tốt nhất, nhân viên hậu cần ĐT Anh đã thực hiện kế hoạch thay đổi thói quen ăn uống và luyện tập.

    Múi giờ ở Qatar nhanh hơn Anh 3 giờ nên đoàn quân của HLV Gareth Southgate quyết định duy trì thời gian hoạt động theo giờ Vương quốc Anh để chống lại nắng nóng. Theo đó, các cầu thủ xứ sở sương mù sẽ ăn sáng vào buổi trưa, dùng bữa trưa vào lúc 6h chiều và với những ngày không diễn ra trận đấu, bữa tối sẽ bắt đầu lúc 10h tối.

    Ban huấn luyện muốn các cầu thủ tránh tập luyện vào thời điểm nóng nhất trong ngày với nhiệt độ lên tới khoảng 28 độ C ở Qatar ngay cả trong mùa đông. Các buổi tập thường bắt đầu từ 3h chiều khi nhiệt độ giảm bớt. Nhiều chuyên gia cho rằng việc luyện tập trước 3h chiều có thể làm cạn kiệt năng lượng của các cầu thủ.

    Việc duy trì theo giờ của Vương quốc Anh cũng mang lại lợi ích cho các câu lạc bộ khi Premier League sẽ bắt đầu trở lại chỉ 8 ngày tính từ trận chung kết World Cup vào 18/12.

    Trở lại với trận Anh - Pháp, tiền vệ tuyển Anh Jude Bellingham vừa đưa ra lời cảnh báo với nhà đương kim vô địch Pháp trước trận tứ kết: “Mỗi trận đấu đều là một cuộc chiến và bạn phải sẵn sàng cho nó. Ngoài sân cỏ, tôi là chàng trai tốt tính nhưng trên sân, mọi thứ sẽ khác. Ngoài những người mặc chung màu áo, tất cả đều là kẻ thù mà tôi phải chiến đấu”.

    Trận tứ kết World Cup 2022 giữa tuyển Anh và Pháp sẽ diễn ra lúc 2h ngày 11/12.

    Phương Anh | 20:00 08/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...