MỚI NHẤT :
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • Tuyến 3 Chelsea đang bá đạo Premier League ra sao?

    19:43 Thứ hai 22/11/2021

    BongDa.com.vn Planet Football cung cấp loạt thống kê cho thấy hàng phòng ngự The Blues vừa thủ mạnh, vừa công cường.

    Sau chức vô địch Champions League 2020/21, Chelsea trong tay Thomas Tuchel tiếp tục tạo ra khởi đầu vững chắc, làm nền tảng cho tham vọng chinh phục Premier League 2021/22. Qua 12 vòng đấu đầu tiên, The Blues đang chiếm giữ ngôi đầu BXH với 3 điểm nhiều hơn đương kim vô địch Manchester City xếp thứ 2.

    Vị trí số 1 của đội chủ sân Stamford Bridge dựa trên nền tảng phòng ngự vô cùng chắc chắn. Tính đến thời điểm hiện tại, Chelsea mới chỉ để lọt lưới 4 bàn thua - ít nhất trong khuôn khổ hạng đấu số 1 xứ sương mù. The Blues đã bảo toàn mành lưới cả thảy 8 trận, tức chưa có trận nào các học trò của Tuchel bị đối thủ phá lưới nhiều hơn 1 lần.

    a - Bóng Đá

     Khoan phá mành lưới The Blues là thách thức lớn với bất kỳ hàng công nào.

    Khả năng phòng thủ vững chắc của Chelsea hiện tại làm liên tưởng đến The Blues mùa 2004/05 trong tay Người đặc biệt Jose Mourinho. Nếu tiếp tục duy trì phong độ, Chelsea của Tuchel hoàn toàn có thể phá vỡ kỷ lục số bàn thua ít nhất xuyên suốt 1 mùa giải (15 bàn qua 38 trận) mà đoàn quân do Mourinho dẫn dắt từng thiết lập.

    Sự xuất sắc và ổn định của Edouard Mendy là yếu tố quan trọng trong hệ thống phòng ngự The Blues. Từ đầu mùa, người gác đền Senegal đã cùng đồng đội Kepa Arrizabalaga (trận Tottenham Hotspur) tạo ra tỷ lệ cản phá 94,1% các cú sút đối mặt. Đây là thông số ấn tượng nếu biết rằng tỷ lệ cản phá thành công của thủ môn Man United - David de Gea chỉ là 58%.

    Các đồng đội án ngữ phía trước Mendy cũng làm tốt công việc tầm soát các mối nguy hiểm, hạn chế những cú dứt điểm của đối thủ xuống còn trung bình 2,83 pha dứt điểm/90 phút. Ở Premier League, chỉ Man City đối mặt ít cú sút mỗi 90 phút (1,64 pha dứt điểm) hơn Chelsea. 

    a - Bóng Đá

     Hàng hậu vệ Chelsea vừa thủ mạnh, vừa công cường.

    Phòng thủ hay, các hậu vệ The Blues còn tham gia tấn công hiệu quả nhất giải. Đến lúc này, các ngôi sao tuyến 3 Chelsea đã có tổng cộng 13 lần điền tên lên bảng điện tử, áp đảo các đồng nghiệp cùng tuyến của địch thủ Liverpool và 2 CLB thành Manchester (vỏn vẹn 1 bàn thắng Premier League từ tất cả hậu vệ).

    Trên mọi mặt trận, các hậu vệ The Blues còn dọn cỗ cho đồng đội lập công 11 lần ngoài 16 bàn thắng. 43% bàn thắng của Chelsea mùa này đến từ tuyến 3 và Reece James là cái tên nổi bật nhất. Hậu vệ người Anh bùng nổ với thống kê cứ mỗi 68 phút trôi qua lại in dấu giày (ghi bàn hoặc kiến tạo) vào 1 bàn thắng của The Blues.

    Reece James nói gì khi ký hợp đồng mới với Chelsea?

     
    Phụng Sồ | 19:13 22/11/2021
    Chia sẻ

    Loading...