(BongDa.com.vn) – Một lần nữa, tương lai của cựu tiền đạo Arsenal lại đứng trước ngưỡng cửa đi và ở. Tuy nhiên, những thông tin mới nhất có thể phần nào thấy được cánh cửa đi khỏi Man Untied của Robin Van Persie là rộng hơn.
Tuy nhiên, với người hâm mộ tiền đạo người Hà Lan, đâu đó trong suy nghĩ họ vẫn có chút lưu luyến, tiếc nuối, dù rằng con số ấy lúc này là không nhiều.
Khi tuổi tác đã bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp, phong độ của Persie xuống thấy rõ trong hai mùa giải gần đây ở Man Untied. Trong môn thể thao vua, người hâm mộ dường như ít quan tâm đến chuyện ra đi của một cầu thủ theo kiểu câu lạc bộ bán tháo, bán gấp.
Đẳng cấp của Van Persie là không thể chối cãi, tay săn bàn một chạm đáng gờm của bóng đá thế giới. Nhưng phong độ ấy đã ngày còn không phù hợp với giải Ngoại hạng Anh, theo đó buộc cầu thủ này phải tìm bến đỗ mới.
Vấn đề của hiện tại, thuộc về quyết định của Persie, anh muốn cống hiến phần còn lại của sự nghiệp ở câu lạc bộ nào, quốc gia nào là tùy. Tuy nhiên, vấn đề người hâm mộ quan tâm chính là việc bến đỗ mới của anh liệu có hồi sinh được bản năng sát thủ của chân sút người Hà Lan?
Ở đó, họ mong được chứng kiến những bàn thắng đẹp, những phẩm chất tuyệt vời trong nghệ thuật chơi bóng của anh. Rõ ràng, với môi trường khắc nghiệt của giải đấu Ngoại hạng Anh cần thể lực rất nhiều, điều này là khó với cái tuổi Van Persie ở hiện tại.
Có thể thấy, một môi trường bóng đá mới sẽ là phù hợp với tiền đạo này. Ở đó có thể là câu lạc bộ ở Đức, Ý, Hà Lan,… Trước sự thăng hoa của một tiền đạo bị lãng quên ở Man City là Carlos Tevez ở Juventus, có thể thấy môi trường bóng đá Serie A (Ý) ít nhiều phù hợp với những tiền đạo bị bỏ rơi ở Ngoại hạng Anh.
Bên cạnh đó, lối chơi các câu lạc bộ ở Ý ít cần đến nhiều thể lực. Ở đây là sự thể hiện của lối chơi quyến rũ của nghệ thuật phòng ngự phản công. Hơn nữa, bóng đá Ý khác hẳn với bóng đá Hà Lan. Các câu lạc bộ ở Hà Lan thường tập trung với lối chơi thiên về tấn công tổng lực, ở đây cũng là một hạn chế với chân sút người Hà Lan Robin Van Persie.
Dù là đi đâu, nhưng với Persie, điều tiếc nuối nhất của riêng anh đến nay có lẽ vẫn là danh hiệu vô địch Champions League. Đó là điều anh chưa có được suốt thời gian dài thăng hoa của mình với nhiều câu lạc bộ tiếng tăm. Và người hâm mộ hiện nay lại chờ đợi sự hồi sinh của một sát thủ hoặc quên lãng một tay săn bàn có tiếng của bóng đá thế giới!
(Bạn đọc: Phước Bình)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam