MỚI NHẤT :
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Rõ khả năng ra sân của Marco Reus; ĐT Việt Nam có thể thắng Dortmund

    17:10 Thứ ba 29/11/2022

    BongDa.com.vn HLV Edin Terzic của Dortmund đã có những chia sẻ về khả năng ra sân của Marco Reus ở trận giao hữu cùng ĐT Việt Nam.

    Rõ khả năng ra sân của Marco Reus

    Trong buổi họp báo trước trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và Borussia Dortmund, HLV Edin Terzic đã cho biết về tình hình của Marco Reus. Theo đó, ngôi sao đáng chú ý nhất của đại diện nước Đức sẽ không thể ra sân ở màn đọ sức tới. Đây rõ ràng là tin buồn với NHM Việt Nam.

    Tương lai Văn Đức chưa ngã ngũ; ĐT Việt Nam sẵn sàng tiếp Dortmund - Bóng Đá

    Marco Reus không thể ra sân trận gặp ĐT Việt Nam.

    Vị thuyền trưởng của Dortmund cho biết: "Tôi sẽ dùng những cầu thủ chủ chốt của mình ở trận đấu với ĐT Việt Nam. Tuy nhiên rất tiếc Marco Reus không thể ra sân ở trận đấu ngày mai vì chấn thương. Đây cũng là lý do khiến cho cầu thủ này không thể góp mặt ở VCK World Cup 2022 cùng với ĐT Đức".

    Tương lai Văn Đức chưa ngã ngũ

    Tân binh V-League 2023 – Công An Hà Nội vừa công bố đã chiêu mộ thành công hàng loạt cái tên như Nguyễn Xuân Nam, Sầm Ngọc Đức hay thủ môn Bùi Tiến Dũng để chuẩn bị cho V-League 2023. Đáng chú ý, họ cũng bất ngờ cho biết đã sở hữu chữ ký của Phan Văn Đức cho mùa bóng mới. Tiền vệ sinh năm 1996 cũng đã lên tiếng xác nhận điều này.

    Tương lai Văn Đức chưa ngã ngũ; ĐT Việt Nam sẵn sàng tiếp Dortmund - Bóng Đá

    SLNA chưa chốt tương lai của Phan Văn Đức. Ảnh: VPF.

    Thế nhưng, trang chủ CLB SLNA lại vừa ra thông báo Phan Văn Đức vẫn còn hợp đồng với đội chủ sân Vinh đến năm 2024 và họ vẫn xem “Đức cọt” là một phần trong kế hoạch của đoàn quân HLV Nguyễn Huy Hoàng. Rõ ràng, tương lai của tiền vệ sinh năm 1996 vẫn chưa ngã ngũ. Nhiều khả năng, anh sẽ đến với Công An Hà Nội theo dạng cho mượn ở mùa giải tới.

    Huỳnh Như nhận món quà đặc biệt

    Lank FC vừa gửi món quà đặc biệt tới tiền đạo Huỳnh Như – người đã có 4 pha lập công kể từ khi khoác áo đại diện Bồ Đào Nha nhân ngày sinh nhân của cô 28/11. Trang chủ CLB viết: “Hôm nay là sinh nhật Huỳnh Như của chúng ta. Chúc mừng sinh nhật Huỳnh Như”.

    Bên cạnh đó, trên trang cá nhân của mình, tiền đạo sinh năm 1991 cũng nhận được rất nhiều lời chúc từ NHM và các đồng đội tại ĐT nữ Việt Nam. Tiền vệ Nguyễn Bích Thùy viết: “Mừng ngày đặc biệt của cap (đội trưởng). Thành công, thành công hơn nữa cap hen”.

    ĐT Việt Nam có thể thắng Dortmund

    Trước màn đối đầu với Dortmund sẽ diễn ra vào ngày mai, HLV Park Hang-seo đã có những chia sẻ về tình hình của ĐT Việt Nam. Chiến lược gia người Hang Quốc cho biết: "Tôi chưa quyết định được danh sách ngày mai đâu. Ở ĐTQG hiện nay, các cầu thủ Hà Nội, Bình Định mới đá Cúp Quốc gia xong nên chiều nay mới biết họ kịp hồi phục hẳn hay không.Tôi muốn test một vài thử nghiệm mà các cầu thủ mới lên đội tuyển lần này vì ở CLB khác hoàn toàn với ĐTQG."

    Rõ khả năng ra sân của Marco Reus; ĐT Việt Nam có thể thắng Dortmund - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo tự tin trước trận gặp Dortmund. Ảnh: VFF.

    Ông Park cũng tỏ ra tự tin về khả năng ĐT Việt Nam có thể tạo ra bất ngờ trước đại diện nước Đức: "Chúng tôi là đội tuyển quốc gia. Trong khi những đối thủ mà Dortmund thắng đậm vừa qua chỉ là các CLB. Sao chúng ta lại nghĩ chúng ta phải thua nhỉ? Chắc gì tuyển Việt Nam sẽ thua, nếu chúng ta thắng thì sao? Trước trận, mọi người đừng nói đến việc sẽ hạn chế số bàn thua”.

    Thái Lan làm điều bất ngờ với đội U23

    Bất chấp những phản ứng của các CLB về kế hoạch của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) hướng tới SEA Games 32, U23 Thái Lan vẫn đang cho thấy quyết tâm lớn sẽ giành lại tấm HCV từ tay Việt Nam. Theo đó, HLV Issara Sritaro của U23 Thái Lan sẽ triệu tập cầu thủ lên hội quân nhằm chuẩn bị cho SEA Games 32 vào tháng 12 tới đây, tức là sớm trước nửa năm so với giải đấu, một điều hiếm thấy đối với bóng đá khu vực.

    Chia sẻ với báo giới, vị chiến lược gia 42 tuổi cho biết: “Các cầu thủ được triệu tập không chỉ phục vụ cho kế hoạch SEA Games 32 mà còn nằm trong mục tiêu dài hạn là giành vé dự Olympic 2024".

    Hữu Danh - theo xevathethao.vn | 16:40 29/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...