MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Tương lai HLV Deschamps vẫn chưa được xác định

    18:40 Thứ năm 05/01/2023

    Sau khi giành ngôi á quân World Cup 2022, HLV Didier Deschamps và Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong việc gia hạn hợp đồng.

     - Bóng Đá

    Deschamps chưa thể chốt tương lai với tuyển Pháp.

    Le Parisien cho biết HLV Deschamps có cuộc gặp với Chủ tịch Liên Đoàn Bóng đá Pháp (FFF), Noel le Graet tại Guingamp để bàn về việc gia hạn hợp đồng. Theo đó, chiến lược gia người Pháp muốn tiếp tục dẫn dắt “Les Bleus” tới World Cup 2026. Deschamps muốn đưa tuyển Pháp có lần thứ hai chinh phục cúp vàng thế giới với thế hệ cầu thủ tài năng như hiện tại.

    Tuy nhiên, phía FFF lại chỉ đưa ra lời đề nghị dẫn dắt tuyển Pháp đến Euro 2024 cho Deschamps. Lý do là bởi Noel le Graet không muốn đưa ra quyết định quá xa vời khi ông sẽ kết thúc nhiệm kỳ làm Chủ tịch Liên Đoàn Bóng đá Pháp vào năm 2024.

    Truyền thông Pháp cũng tiết lộ HLV Deschamps được cho là sẽ tiếp tục gắn bó với “Les Bleus”. Noel le Graet vẫn đánh giá rất cao nhà cầm quân này dù tuyển Pháp để thua trong trận chung kết World Cup 2022. Dự kiến trong tuần tới, Liên đoàn Bóng đá Pháp bàn bạc với Jean-Pierre Bernes, người đại diện của Deschamps để đi đến quyết định cuối cùng.

    HLV Didier Deschamps dẫn dắt tuyển Pháp từ tháng 7/2012 và giúp “Les Bleus” vô địch World Cup 2018, Nations League 2021, giành ngôi á quân EURO 2016 và World Cup 2022.

    Tính đến sau chung kết World Cup 2022, Deschamps giành 89 chiến thắng, 27 trận hòa và 23 thất bại sau 139 trận đấu. Với việc FFF chuẩn bị gia hạn hợp đồng với Didier Deschamps, điều này đồng nghĩa Zinedine Zidane sẽ không còn cơ hội làm HLV trưởng tuyển Pháp, ít nhất là sau EURO 2024.

    Sơn Nguyễn | 18:01 05/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...