MỚI NHẤT :
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Tuổi 23 tươi đẹp của Mason Mount

    15:47 Thứ hai 10/01/2022

    BongDa.com.vn Mason Mount bước sang tuổi 23 vào hôm nay, và football.london đã nhìn lại sự thăng tiến vượt bậc của tài năng trẻ Chelsea để trở thành ngôi sao lớn.

    Mason Mount là một trong những sự lựa chọn đầu tiên trong đội hình tuyển Anh và Chelsea. Tiền vệ này đã có một năm 2021 đáng nhớ. Anh đã vô địch Champions League và có tên trong đội hình Champions League xuất sắc nhất mùa giải, cũng như được cho là cầu thủ xuất sắc nhất của Thomas Tuchel trong năm đầu tiên của ông ở câu lạc bộ. Bước sang tuổi 23 vào hôm nay, Mount vẫn còn nhiều thiếu sót và anh có thời gian để cải thiện, với nhiều kỳ vọng sẽ trở thành huyền thoại tiếp theo của The Blues.

    Comparing Mason Mount’s Chelsea record under Lampard and Tuchel - Bóng Đá

     Mason Mount thành công từ sớm.

    Mount luôn là một cầu thủ nổi bật từ những ngày còn nhỏ - gia nhập Chelsea khi mới 6 tuổi, Mount sở hữu khả năng đặc biệt, điều này thể hiện rõ ràng mỗi khi anh bước ra sân cỏ, với một số đội bóng đã bị ấn tượng bởi màn trình diễn của anh khi mới 14 tuổi. Tuy nhiên càng lên cao ở cấp độ trẻ, Mount càng ít nổi bật. Ở giữa một loạt các tiền vệ tài năng, gia đình Mount đã đề nghị anh rời Chelsea. Tuy nhiên, anh đã chọn ở lại.

    Trong mùa giải 2016/2017, Mount đã ghi 10 bàn sau 30 trận từ vị trí tiền vệ trung tâm cho U18, được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất của học viện. Sau đó, anh chấp nhận ra đi dưới dạng cho mượn để gia nhập Vitesse. Người hâm mộ đã hoài nghi về điều này - một khi Chelsea bắt đầu cho mượn cầu thủ, rất hiếm khi họ trở lại đội 1. Nhưng Mount đã không nản lòng, sau đó anh sẽ chơi tổng cộng 32 trận, ghi 13 bàn và có 9 kiến tạo. Ở tuổi 19, anh được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Vitesse.

    Điều này khiến người hâm mộ Chelsea rất phấn khích, với nhiều người hy vọng anh sẽ được trao cơ hội trước mùa giải. Tuy nhiên, anh vẫn không được trao cơ hội khi trở lại. Chỉ vài ngày trước mùa giải mới, Frank Lampard đã yêu cầu được mượn Mount cho Derby County. Anh hòa nhập với Derby gần như ngay lập tức, ghi bàn ngay trận ra mắt. Chấn thương gân khoeo khiến anh phải nghỉ thi đấu 6 tuần, trước khi trở lại với phong độ tốt nhất. Mount giúp đội bóng của Lampard đi đến vòng play-off, nơi họ gục ngã đáng tiếc trước Aston Villa. Tuy nhiên Mount có thể hài lòng về mùa giải của mình, ghi 8 bàn và thêm 5 đường kiến tạo.

    Học Arsene Wenger, Marina Granovskaia đang dựng nên một trục Anh Quốc? - Bóng Đá

     Mount được trao kỳ vọng lớn ở Chelsea.

    Cuối cùng, anh tìm được đường vào đội 1 của Chelsea sau khi Lampard được mời về làm HLV. Mount đã thành công ngay lập tức. Lampard không may mắn như vậy, bị sa thải đầu năm ngoái dù đã giúp Chelsea đứng thứ 4 trong mùa giải đầu tiên của anh. Đã có dấu hỏi về vai trò của Mount dưới thời tân huấn luyện viên Thomas Tuchel. Nhưng thực tế không có gì thay đổi, Tuchel nói rằng rất khó để loại Mount khỏi đội hình. Anh chính là cái tên quan trọng bậc nhất trong trận chung kết Champions League - trận đấu mà Chelsea đã đánh bại Manchester City với tỷ số 1-0. Anh tiếp tục được ra sân thường xuyên cho tuyển Anh tại EURO 2020, đá chính ở trận chung kết khi họ thua Ý trên chấm phạt đền.

    Ở tuổi 23, Mount đã thực sự khẳng định mình là một trong những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của bóng đá thế giới. Mount còn rất nhiều năm tháng phía trước, người hâm mộ Chelsea đang có một niềm hy vọng thực sự cho tương lai.

    Tuchel nhận xét về Mount:

     
    Thanh Vũ | 15:17 10/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...