Tunisia đã biết cách khắc chế điểm mạnh của ĐT Anh?
15:00 Thứ hai 18/06/2018
BongDa.com.vn Tiết lộ trong cuộc trả lời phỏng vấn trước báo chí, HLV của Tunisia cho biết ĐT Anh rất mạnh nhưng đội bóng của ông đã biết cách đối phó với đội quân của HLV Southgate.

HLV của đại diện Châu Phi ông Nabil Maaloul đã có mặt trên SVĐ Stade de Nice để dự khán trận đấu giữa Anh và Iceland ở VCK EURO 2016. Thất bại của đội bóng xứ sở sương mù trong trận đấu vòng 1/16 đã bị cả giới bóng đá dè bỉu tuy nhiên vị chiến lược gia này cho rằng sau 2 năm, đội tuyển Anh đã tiến bộ hơn rất nhiều.

Tunisia đã biết khắc chế điểm mạnh của Anh ? - Bóng Đá

Sau thất bại trước Iceland, ĐT Anh đã mạnh hơn rất nhiều,  thậm chí HLV Tunisia còn đánh giá họ là ứng cử viên cho ngôi vô địch.

Ông Maaloul đã chỉ ra điều khiến Tam Sư trở nên rất đáng gờm ở hiện tại sau thất bại năm đó. Trước tiên bộ khung cầu thủ của họ đã gần như thay đổi hoàn toàn. Những cầu thủ không có phong độ tốt trong màu áo CLB hoặc không phù hợp với chiến thuật như Joe Hart, Chris Smalling, Daniel Sturridge, Jack Wilshere đã bị HLV Southgate thẳng tay loại bỏ.

“Tôi đã trực tiếp theo dõi trận đấu của họ với Iceland nhưng những gì tôi đã chứng kiến ngày hôm đó chả có ích nhiều. Đội tuyển Anh đã thay đổi rất nhiều và gần như giờ là một đội khác hoàn toàn. Họ hiện tại đã mạnh hơn với những con người mới.”

“Harry Kane và Raheem Sterling là những cầu thủ đáng chú ý nhất của họ. Phẩm chất chơi bóng của người này là khác biệt hẳn với những cầu thủ còn lại. Tốc độ là điểm mạnh của cả hai. Ngoài ra Anh còn rất khó lường khi họ có thể thi đấu với những đội hình khác nhau mặc dù chúng tôi đã có sự chuẩn bị cho điều này.”

Maaloul cũng chỉ ra Dele Alli cũng là một mối đe dọa nguy hiểm đối với đội bóng của ông. Sự ăn ý của tiền vệ 22 tuổi với Harry Kane trên hàng công sẽ gây ra nhiều khó khăn cho Tunisia.

Tunisia đã biết khắc chế điểm mạnh của Anh ? - Bóng Đá

 Bộ đôi Kane-Alli là mối đe dọa cho Tunisa.

Tuy nhiên vị HLV 55 tuổi phát hiện ra điểm yếu của cầu thủ này là tính khí thất thường – anh rất hay bị đuổi vì phạm lỗi với đối phương trong những trận đối đầu quan trọng. Và ông sẽ không ngần ngại sẽ cho các học trò của mình khai thác vào lối chơi thiếu kỷ luật của cầu thủ Tottenham.

“Alli là một cầu thủ giỏi thậm chí là xuất sắc, là tương lai của đội tuyển Anh. Cậu ta có thể chơi bất kỳ ở vị trí nào: tiền vệ trung tâm, hộ công hoặc bên cánh trái. Vai trò của Dele là rất quan trọng."

“Vì vậy chúng tôi sẽ tìm mọi cách khóa chặt cậu ta lại. Sự gắn kết giữa Alli và Kane là rất nguy hiểm nên chúng tôi sẽ cố gắng vô hiệu hóa nó.”

Quỳnh Phương | 14:00 18/06/2018