MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca vs PSG: Bữa tiệc bàn thắng
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Từng gọi Messi là 'GOAT', Arthur đổi qua chọn Ronaldo sau khi đến Juve

    16:35 Thứ ba 19/01/2021

    BongDa.com.vn Tiền vệ Arthur Melo cho rằng đồng đội hiện tại của mình xuất sắc hơn người đồng đội cũ.

    Arthur Melo là đồng đội của Lionel Messi trong thời gian anh chơi cho Barcelona. Trong một bài phỏng vấn trước đây, anh đã cho rằng M10 chính là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá.

    Arthur có lối chơi thông minh, thường xuyên được so sánh với huyền thoại Xavi Hernandez, được coi là tương lai của Barca. Tuy nhiên mùa giải trước anh gặp vấn đề ở sân Camp Nou. Khi xuất hiện tin đồn Barca muốn bán anh cho Juventus, Arthur Melo đã thể hiện thái độ, sau cùng anh thực sự phải rời xứ Catalan.

    Cristiano Ronaldo fools 4 Genoa players with tricks to create chance that led to winner for Juventus from debutant Hamza Rafia vs Genoa - Bóng Đá

     Ronaldo là trụ cột của Juventus.

    Đáng nói, sau khi đến Juventus và trở thành đồng đội với Cristiano Ronaldo, cầu thủ người Brazil lại cho rằng CR7 mới đúng là cái tên vĩ đại nhất lịch sử bóng đá: "Cristiano Ronaldo thể hiện được bản thân nhiều hơn Messi và anh ấy hòa đồng với mọi người trong phòng thay đồ."

    "Anh ấy rất hoạt bát, nói chuyện với mọi người và có mối quan hệ rất tốt với mọi người. Có lẽ bởi chúng tôi nói cùng ngôn ngữ nên mọi thứ dễ dàng hơn. Mỗi người có một cách để cho thấy khả năng lãnh đạo, Messi thể hiện bằng hành động. Anh ấy thể hiện điều đó khi nhận bóng, với quyết tâm giành chiến thắng, và mọi người nhận thấy điều đó."

    "Tôi sẽ chọn Cristiano cho vị trí xuất sắc nhất mọi thời đại. Chúng tôi đang chơi cùng nhau, tôi không thân thiết kiểu đến nhà uống cafe cùng, nhưng chúng tôi có quan hệ tốt. Cristiano không bao giờ từ chối khi đồng đội cần sự giúp đỡ."

    Những khoảnh khắc ấn tượng của Juve:

     
    Thanh Vũ | 16:05 19/01/2021
    Chia sẻ

    Loading...