MỚI NHẤT :
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • Pep Guardiola lo sợ Arsenal
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • Từng có một “Cobham boy” đặt Chelsea trong huyết quản

    12:14 Thứ sáu 07/07/2023

    BongDa.com.vn Mason Mount trong một cuộc phỏng vấn sau khi Chelsea chính thức lên ngôi vô địch Champions League mùa giải 2020/21 đã từng nói rằng. “Chelsea là dòng máu của tôi, tôi yêu câu lạc bộ này.”

     

    Ngày 05/07/2023, Manchester United chính thức hoàn tất thương vụ chiêu mộ Mason Mount từ Chelsea với tổng phí 60 triệu bảng Anh, đồng thời truyền thông cũng đã hé lộ tiền vệ sinh năm 1999 sẽ được trao chiếc áo số 7 huyền thoại của Quỷ đỏ.

     - Bóng Đá

     Mason Mount trong chiếc áo số 7.

    Trong vô số những viễn cảnh chia tay người hâm mộ mường tượng sau một mùa giải thất bại của The Blues, sự ra đi của Mount là điều nhiều người lường trước được nhất, và cũng là sự ra đi để lại khoảng trống trong lòng nhiều người nhất.

    Mason Mount từng được xem là viên ngọc quý giá được sản sinh và trưởng thành trong màu áo xanh của lò đào tạo Cobham. Anh gia nhập đội trẻ Chelsea từ năm 6 tuổi và bắt đầu ra sân cho đội một từ mùa giải 2019/20 sau khi chính thức kí hợp đồng có thời hạn 5 năm vào 2019. Từ đây anh đã thi đấu được 195 trận và có tổng cộng 33 bàn thắng cùng với đó là 3 danh hiệu vô địch UEFA Champions League, Siêu Cúp UEFA và FIFA Club World Cup.

    Chức vô địch Champions League danh giá công lớn nhất có lẽ thuộc về Mount, khi anh chính là người tạo ra đường chọc khe hoàn hảo để Kai Havertz băng xuống ấn định tỉ số trong trận chung kết đầy cảm xúc năm nào. Anh được người hâm mộ bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất của mùa giải 2 năm liên tiếp, đồng thời cũng được kì vọng sẽ là người mang băng thủ quân tương lai của nửa xanh mạn Tây thành London.

     - Bóng Đá

     Mason Mount và chiếc cúp vô địch Champions League danh giá.

    Dẫu thế, nhưng vấn đề về mức lương của chàng cầu thủ người Anh tại Chelsea vẫn là khúc mắc đối với cổ động viên lẫn người trong cuộc. Thu nhập hiện tại của Mason Mount đang ở con số 80.000 bảng Anh mỗi tuần – đây được xem là mức lương khá thấp với một trụ cột của The Blues, nhất là sau hai mùa giải với phong độ thăng hoa nhất từ trước đến nay của tiền vệ sinh năm 1999.

    Trong khi đó, những bom tấn cập bến Stamford Bridge sau này đều nhận được những mức lương hậu hĩnh hơn nhưng không tạo ra nhiều sự đột phá trên sân cỏ. Và nếu muốn hợp đồng giữa 2 bên tiếp tục được gia hạn, Chelsea sẽ phải giải quyết vấn đề này, đồng thời việc tăng lương sẽ được đề cập đến.

    Tuy nhiên trong thời kì đội bóng vẫn còn thuộc quyền sở hữu của Roman Abramovich, không một lời đề nghị đàm phán nào về hợp đồng của Mount được đưa ra. Theo tờ The Athletic, đã từng có bàn tán sau chức vô địch Champions League 2021 về việc ngồi xuống để thảo luận việc gia hạn, dựa trên phong độ của Mason thời điểm đó nhưng cuối cùng chẳng có gì xảy ra cả.

     - Bóng Đá

     Chelsea không đáp ứng yêu cầu tăng lương của Mason Mount.

    Việc thương thảo bắt đầu diễn ra vào tháng 07 năm 2022, khi Mount từng đề nghị ban lãnh đạo nâng mức lương lên khoảng 300.000 bảng mỗi tuần – nhưng đề nghị này đã bị bác bỏ ngay. Hai bên có lẽ bắt đầu không tìm được tiếng nói chung từ đây, câu lạc bộ không thể đưa ra một mức lương cụ thể cho Mason, còn anh thì lại muốn trở thành một trong những cầu thủ có thu nhập cao nhất ở câu lạc bộ.

    Rồi khi mùa giải 2022/23 diễn ra, Chelsea đối mặt với những sự thay đổi khiến cho câu lạc bộ không còn là chính mình. Đổi chủ sở hữu, Thomas Tuchel bị sa thải, Graham Potter tiếp quản ghế nóng cũng bị sa thải, bộ sậu vung tiền mua sắm nhưng phong độ của các cầu thủ lại trở nên bết bát hơn bao giờ hết.

    Họ kết thúc mùa giải đáng quên với vị trí xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng, lúc này lời đề nghị tăng lương lên gấp 3 của Mount lại nhận lấy chỉ trích từ phía người hâm mộ. Tuy nhiên, không phải riêng anh, chẳng một ai ở Chelsea thi đấu đúng với phong độ của mình mùa giải vừa rồi cả.

     - Bóng Đá

     Những thay đổi chóng mặt càng đẩy Mason Mount rời xa Stamford Bridge.

    Kết thúc mùa giải, đôi bên vẫn không tìm được tiếng nói chung trong khi Mason Mount chỉ còn 1 năm hợp đồng. Và rồi Manchester United nắm lấy cơ hội, xúc tiến thương vụ mang tiền vệ người Anh về Nhà hát của những giấc mơ với mức phí khởi điểm 40 triệu bảng. Sau 3 lần bị Chelsea từ chối, cuối cùng ban lãnh đạo Quỷ đỏ cũng giành được chữ kí của Mount với tổng phí 60 triệu bảng gồm 55 triệu phí cố định và 5 triệu phụ phí. Tại Old Trafford, Mason sẽ được nhận mức lương nhiều hơn 200.000 bảng một tuần, có thể lên đến ít nhất 250.000 bảng tùy vào thành tích đóng góp.

    Được biết, HLV Erik ten Hag từng muốn kí hợp đồng với cầu thủ người Anh khi ông còn tại vị ở Ajax vào năm 2018 nhưng bất thành. Thời điểm đó, Mount đang khoác áo Vitesse Arnhem theo dạng cho mượn từ Chelsea, anh đã gây ấn tượng đối với nhà cầm quân người Hà Lan sau một pha ghi bàn đá phạt quyết định mang về chiến thắng cho đội nhà.

    “Tôi biết sẽ có nhiều người không hài lòng với điều này, nhưng rời Chelsea bây giờ là quyết định phù hợp nhất trong sự nghiệp của tôi.” Mason Mount chia sẻ trong đoạn video tạm biệt cổ động viên The Blues được đăng tải trên Instagram đồng thời cảm ơn người hâm mộ đã dành tình cảm cho mình trong suốt 18 năm qua.

    Vừa đón sinh nhật tuổi 24 đầu tháng Giêng, những năm tháng đỉnh cao trong sự nghiệp của Mount chắc chắn vẫn đang chờ đợi anh chinh phục trong tương lai, nhưng đáng tiếc rằng nơi chứng kiến đứa con của Cobham tiếp tục hành trình của mình giờ đây đã không còn là thánh địa Stamford Bridge.

    (Bạn đọc: Đông Vũ)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 11:44 07/07/2023
    Chia sẻ

    Loading...