MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Từng bị xem là "người thừa", sao Chelsea đã làm gì để ghi điểm với Tuchel?

    10:29 Thứ tư 07/04/2021 | 2

    BongDa.com.vn Hậu vệ người Italia đang bắt đầu nhận được sự tin tưởng của HLV Thomas Tuchel.

    Emerson Palmieri từng bị xem là "người thừa" tại Chelsea. Mùa hè vừa qua, Ben Chilwell cập bến Stamford Bridge, khiến cho cơ hội ra sân của hậu vệ người Italia ngày càng hạn chế. Tổng cộng, trong gần 1 năm qua, dưới sự dẫn dắt của HLV Frank Lampard, anh đã không được điền tên vào đội hình xuất phát dù chỉ 1 lần.

    Đến khi Thomas Tuchel trở thành thuyền trưởng của Chelsea, Emerson Palmieri tiếp tục phải cạnh tranh với Ben Chilwell và Marcos Alonso. Tuy nhiên, theo thời gian, hậu vệ 26 tuổi dần chiếm được niềm tin của vị chiến lược gia người Đức. 

    Emerson Palmieri believes his strike against Atletico Madrid can reignite his Chelsea spell under Thomas Tuchel amid links to Roma and Inter Milan - Bóng Đá

     Emerson trong màu áo Chelsea.

    Mới đây, khi trả lời phỏng vấn với Sportsmail về quãng thời gian vừa qua tại Chelsea, Emerson Palmieri đã chia sẻ:

    "Các HLV có sở thích của riêng họ và chúng tôi phải chấp nhận điều đó. Việc duy nhất chúng tôi cần phải làm đó là trở nên chuyên nghiệp. Những khó khăn sẽ giúp cho các cầu thủ trở nên tiến bộ. Tôi tôn trọng công việc của HLV, các đồng đội và họ cũng tôn trọng tôi. Không ai được phép mắc sai lầm vì điều đó có thể phải trả giá bằng việc đánh mất vị trí.

    Vào ngày đầu tiên Thomas Tuchel đến, chúng tôi đã thấy ông ấy quan tâm đến từng chi tiết như thế nào. Ông ấy thích xem những video, chia sẻ nhiều điều và tập trung vào những thứ tưởng như nhỏ nhặt nhưng có thể tạo ra sự khác biệt."

    Bàn thắng đầu tiên của Emerson cho Chelsea:

     
    Faro | 09:59 07/04/2021
    Chia sẻ

    Loading...