MỚI NHẤT :
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Tuchel lý giải việc đưa Kepa vào sân thay Mendy

    04:30 Thứ hai 28/02/2022

    BongDa.com.vn Trong trận chung kết Cúp Liên đoàn, HLV Thomas Tuchel đã quyết định tung Kepa Arrizabalaga vào sân thay Edouard Mendy trước khi bước vào loạt sút luân lưu.

     

    Kepa trên sân tập Chelsea

    Chelsea vừa đón nhận thất bại trước Liverpool tại chung kết Cúp Liên đoàn Anh. Ở đó, 2 đội sau khi hòa nhau không bàn thắng trong 120 phút thi đấu chính thức và phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu. Và Kepa Arrizabalaga là nhân tố sút hỏng duy nhất trong 11 loạt sút (tỷ số 10-11), khiến The Blues lỗi hẹn với chức vô địch.

    Tuchel lý giải việc đưa Kepa vào sân thay Mendy - Bóng Đá

    Tuchel quyết định tung Kepa vào sân ở phút 120 trận chung kết với Liverpool.

    Một trong những sự kiện đáng quan tâm trong trận này là quyết định tung Kepa và sân thay cho thủ thành Edouard Mendy ở phút 120 của HLV Thomas Tuchel. Bởi lẽ cậu học trò người Tây Ban Nha vào sân đã không thể cản phá quả sút nào của đối phương như thường lệ, thậm chí còn sút hỏng quả luân lưu.

    Lý giải về việc tung Kepa vào sân, vị thuyền trưởng người Đức chia sẻ: "Chúng tôi đã từng làm điều đó trước đây. Và Kepa rõ ràng tốt hơn một chút trong việc cản phá những quả luân lưu. Đó là lý do vì sao tôi tung cậu ấy vào sân. Khá bất ngờ khi cả 11 cầu thủ đều phải sút, đến lượt mình có vẻ Kepa thực hiện hơi nhanh.

    Tất nhiên, chúng tôi cảm thấy cảm thông cho cậu ấy. Có một chút khắc nghiệt khi cậu ấy là người sút hỏng quả phạt đền duy nhất. Nhưng quả thật chẳng có gì đáng trách.

    Tôi là người đưa ra quyết định và là người chịu trách nhiệm về kết quả. Chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra nếu Mendy vẫn còn trên sân. Đừng trách Kepa. Hãy đổ lỗi cho tôi - người đưa ra quyết định."

    Đăng Huy | 04:00 28/02/2022
    Chia sẻ

    Loading...