MỚI NHẤT :
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với Euro 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Tuchel đứng trước nguy cơ lặp lại sai lầm 24 triệu bảng của Lampard

    18:34 Thứ bảy 23/04/2022

    BongDa.com.vn Thomas Tuchel có nguy cơ lặp lại sai lầm tương tự mà Frank Lampard đã phạm phải trong bối cảnh Trevoh Chalobah không được sử dụng ở Chelsea.

     

    Trung vệ 22 tuổi mới chỉ đá chính 1 lần kể từ chiến thắng của The Blues trước Newcastle tại Stamford Bridge vào tháng Ba, bỏ lỡ tổng cộng 8 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Cầu thủ tốt nghiệp Cobham đã ra sân 26 lần cho Chelsea mùa này, ghi được 4 bàn thắng trong quá trình đó. Chalobah, người đã ký một hợp đồng mới có thời hạn 4 năm rưỡi vào tháng 11, đã đảm nhận vai trò của Jules Kounde, người đã được đồn đoán rất nhiều với The Blues vào mùa hè.

    Tuy nhiên, bất chấp những màn trình diễn đầy hứa hẹn của cựu tuyển thủ trẻ Anh trong giai đoạn đầu mùa giải, anh đã sa sút phong độ thời gian sau đó và chưa được trao cơ hội trở lại.

    Tuchel ca ngợi 3 điểm mạnh của Chalobah - Bóng Đá

     Giai đoạn đầu mùa Chalobah đã thể hiện ấn tượng.

    The Blues đã phải hứng chịu một đợt chấn thương mới, Antonio Rudiger nằm trong số những người phải nghỉ thi đấu. Tuchel đã xác nhận sự vắng mặt của tuyển thủ Đức, cùng với Mateo Kovacic, vào cuối tuần này trong cuộc họp báo trước trận đấu của ông. Ông nói: "Không, họ chưa trở lại, cho trận đấu hôm Chủ nhật, cả hai đều không trở lại. Nhưng cũng không có chấn thương nào khác."

    Vì vậy, cuộc đụng độ giữa Chelsea với West Ham trên sân nhà Stamford Bridge vào đêm Chủ nhật tuần này là cơ hội hoàn hảo để Chalobah được ra sân và tìm lại phong độ. Thomas Tuchel sở hữu những yếu tố cần thiết để có thể đánh bại đội bóng đang có phong độ tốt của David Moyes.

    Nếu HLV người Đức không giao cho Chalobah cơ hội đá chính mà anh đã chờ đợi từ lâu thì Chelsea có thể đứng trước nguy cơ mất đi một hậu vệ chất lượng, giống những gì đã xảy ra giữa Lampard với Fikayo Tomori.

    Được tin dùng ở Chelsea, Fikayo Tomori gửi lời tri ân đến 1 cái tên - Bóng Đá

     Tomori cũng thể hiện tốt nhưng không được trọng dụng.

    Tomori đã cho thấy triển vọng rõ ràng sau khi hoàn thành 90 phút trong 11/14 trận đấu mở màn của The Blues tại Premier League 2019/2020. Nhưng, bất chấp tiềm năng lớn, Tomori đã không được ưa chuộng sử dụng thời gian sau và cuối cùng được chuyển đến AC Milan dưới dạng cho mượn, vài ngày trước khi Tuchel đến nắm quyền.

    Sau khi Tomori gây ấn tượng, gã khổng lồ nước Ý đã chấp nhận chi 24 triệu bảng để mua đứt anh, và Chelsea đã phải quyết định để Tomori ra đi. Tuchel phải lưu ý đến cách quản lý yếu kém của Lampard đối với các cầu thủ trẻ tốt nghiệp Cobham, nếu không Chalobah có thể rời The Blues theo cách tương tự, khiến họ mất đi một tài năng khác.

    Thanh Vũ | 18:04 23/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...