MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Tuchel đến, coi như "khao khát của Lampard" hết cửa gia nhập Chelsea

    13:38 Thứ tư 27/01/2021 | 1

    BongDa.com.vn Một trong những mục tiêu hàng đầu của HLV Frank Lampard có lẽ sẽ khó chuyển đến Chelsea.

    Không nằm ngoài dự đoán, cuối cùng thì BLĐ Chelsea cũng ra quyết định sa thải đối với HLV Frank Lampard sau chuỗi thành tích thảm hại tại Premier League. Rõ ràng, vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng sau 19 vòng đấu không phải là điều mà The Blues mong muốn, sau khi đã đầu tư gần 250 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua.

    Điểm lại 7 tân binh mà Lampard mang về Stamford Bridge, hầu hết những bản hợp đồng đắt giá nhất đều không thể chứng minh được giá trị của bản thân. Song, trên thực tế thì Lampard vẫn chưa hoàn tất công cuộc xây dựng triều đại của riêng mình tại Chelsea, vì còn một mảnh ghép mà The Blues đã không thể chiêu mộ trong kỳ chuyển nhượng vừa rồi.

     - Bóng Đá

     Rice được Lampard đặc biệt quan tâm.

    Đó là trường hợp của Declan Rice - người từng bị Chelsea thanh lý khỏi Học viện nhưng đang được đánh giá như một trong những tiền vệ phòng ngự hàng đầu châu Âu. Trước đây, Lampard từng không ngần ngại công khai khen ngợi ngôi sao người Anh, nhưng rốt cuộc thì ông đã chẳng thể có cơ hội cộng tác với ngôi sao này.

    Về phần Rice, anh vẫn đang tiếp tục phát triển bản thân trong mùa giải hiện tại. Trong đội hình của West Ham, Rice đã trở trở thành một nhân tố không thể thay thế. Cần biết, anh đã luôn thi đấu trọn vẹn 90 phút trong suốt 20 trận đấu đã qua của The Hammers tại Premier League - chứng tỏ tiền vệ này sở hữu một nền tảng thể lực khó ai sánh bằng.

    Dù tiến bộ vượt bậc, nhưng có lẽ cánh cửa trở lại Stamford Bridge đã khép lại đối với Rice. Không phải vì sự ra đi của Lampard, mà lý do chủ yếu đến từ HLV Thomas Tuchel - người đã được bổ nhiệm làm tân thuyền trưởng của Chelsea.

     - Bóng Đá

     Kante vẫn vượt trội hơn so với Rice.

    Cần biết, một trong những nhiệm vụ đầu tiên mà BLĐ The Blues giao cho Tuchel là giúp N'Golo Kante cảm thấy hạnh phúc và tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Stamford Bridge. Hiển nhiên, phương án tối ưu nhất mà chiến lược gia người Đức có thể sử dụng là trả Kante về vị trí tiền vệ phòng ngự, thay vì cứ thi đấu như một tiền vệ con thoi và hoạt động khắp sân.

    Thực tế, nếu Tuchel tìm được cách khác khiến Kante hài lòng, thì Rice cũng khó mà nằm trong danh sách mục tiêu của ông. Bởi từ lâu giới truyền thông đã khẳng định, khi còn dẫn dắt Paris Saint-Germain thì Tuchel đã muốn chiêu mộ một tiền vệ phòng ngự khác của Chelsea là Tiemoue Bakayoko - người liên tục bị đem cho mượn sau khi gây thất vọng trong triều đại của HLV Antonio Conte. 

     - Bóng Đá

     Bakayoko sẽ "làm nên chuyện" dưới thời Tuchel?

    Giờ đây, với sự ái mộ mà Tuchel dành cho mình, thêm vào đó là những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Napoli, nhiều khả năng sự nghiệp của Bakayoko tại Stamford Bridge sẽ bước sang trang mới. Nhưng ở chiều hướng ngược lại, chắc hẳn Declan Rice sẽ khó có cơ hội trở lại "mái nhà xưa" trong tương lai. 

    Tuchel nói về chuyến hành quân đến Old Trafford 

     
    Huỳnh Phong | 13:08 27/01/2021
    Chia sẻ

    Loading...