MỚI NHẤT :
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Tuchel đã giúp Mount bùng nổ như thế nào?

    19:26 Chủ nhật 24/10/2021

    BongDa.com.vn Mason Mount đã có một trận đấu tuyệt vời trước Norwich. Phải chăng vì được giao một vai trò mới nên cầu thủ người Anh mới bùng nổ đến vậy?

    Ở mùa giải trước, Chelsea thường chơi với sơ đồ 4-3-3. Ở đó, Mason Mount thường được bố trí chơi ở vị trí tiền đạo cánh, đá ngay phía sau Timo Werner. Đôi khi anh cũng được HLV Thomas Tuchel kéo xuống sâu hơn để đá cặp với Jorginho hoặc N'Golo Kante ở trung tâm hàng tiền vệ.

    Vị trí mới mà Tuchel đặt cho Mason Mount đã giúp anh bùng nổ? - Bóng Đá

     Mount có hat-trick để đời vào lưới Norwich.

    Với cách vận hành này, Mount chơi hay nhưng chưa thật sự bùng nổ. Bởi ở hai vị trí đó, Mount luôn bị đẩy ra khá xa so với khung thành và không có nhiều cơ hội dứt điểm. Bằng chứng là sau gần 3000 phút, Mount chỉ ghi được 6 bàn thắng và có 5 đường kiến tạo ở sân chơi Premier League trong mùa giải trước. 

    Đêm qua, Thomas Tuchel đã mạnh dạn cho phép Mount đá cao hơn, chơi ngay sau tiền đạo ảo Kai Havertz. Với cách bố trí mới mẻ này, cầu thủ người Anh đã bùng nổ với một hat-trick, trong đó có một cú sút xa hiểm hóc nhiều khả năng sẽ được bầu chọn là "Bàn thắng của tuần". 

    Vị trí mới mà Tuchel đặt cho Mason Mount đã giúp anh bùng nổ? - Bóng Đá

    Điều chỉnh của Tuchel đã giải phóng Mount. 

    Sau trận đấu, Tuchel cho biết: "Hat-trick dành cho Mount mang ý nghĩa vô cùng lớn. Cậu ấy rất tự hào... Tôi cảm thấy Mount thanh thoát và thi đấu với nhiều sự tự do hơn trong những trận gần nhất, đây là những gì chúng tôi cần. Cậu ấy còn trẻ và vẫn còn nhiều trận đấu phía trước. Mount rất cạnh tranh và nghiêm túc về mục tiêu số lượng bàn thắng."

    "Như bạn đã biết, Chelsea chơi hầu hết trận đấu với 3 chân sút và Mount là 1 trong số các chân sút. Bạn có thể nói Mount có thể là sự pha trộn giữa 1 số 8 và 1 số 10, nên cậu ấy không phải chân sút đích thực."

    Trong khi đó, Mount cũng tự thấy mình khá ám ảnh với chuyện ghi bàn. Anh nói: "Trước trận đấu, tôi đặt áp lực ghi bàn lên bản thân. Và rồi 3 bàn thắng đã đến trong 1 trận. Đây rõ ràng là 1 khoảnh khắc lớn lao với tôi, tôi sẽ nhớ trận cầu này trong thời gian dài. Tôi vẫn luôn ở vào các vị trí để ghi bàn, nhưng không phải lúc nào cũng dứt điểm thành công."

    Mặt khác, việc chuyển đổi từ sơ đồ 4-3-3 sang 3-4-3 cũng giúp Mount có nhiều đất diễn hơn. Cụ thể, ở mùa giải này, Tuchel đã yêu cầu các hậu vệ biên lên tham gia tấn công nhiều hơn. Thậm chí, có những tình huống Alonso hay James sẵn sàng đứng trong vòng cấm của đối thủ để tạo sự chi phối. Bàn thắng đêm qua của James vào lưới Norwich hay trước đó là Arsenal chính là minh chứng điển hình. 

    Để rồi từ miếng đánh này, các hậu vệ đối phương buộc phải chi viện nhiều hơn cho các tình huống xẻ nách của Chelsea và Mount, trong vai trò lai của số 8 và số 10 sẽ chiếm lĩnh không gian và tạo ra các bàn thắng.  

    Tuchel phát biểu về Lukaku và Werner: 

     
    Ngọa Long | 18:56 24/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...