MỚI NHẤT :
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Tuchel có 3 phương án giải quyết bài toán đau đầu

    12:05 Thứ sáu 29/04/2022

    BongDa.com.vn Hàng công kém cỏi khiến Chelsea nhiều lần đánh mất điểm số ở mùa giải năm nay. Trận hòa 1-1 với Man United là ví dụ mới nhất.

     

    Hàng công Chelsea tiếp tục trở thành vấn đề đau đầu với HLV Thomas Tuchel. Sự phung phí cơ hội thể hiện rõ ở trận hòa 1-1 với Man United rạng sáng nay. The Blues tung ra tổng cộng 21 cú sút, xuyên suốt 90 phút, bao gồm 6 lần đi trúng đích, mang về một bàn thắng. 

    Kai Havertz bỏ lỡ ít nhất 2 cơ hội ngon ăn khi đối mặt với thủ thành David de Gea. Timo Werner và Havertz là ngôi sao đá cao nhất trên hàng công Chelsea trước Man United. Đáng tiếc, cả 2 đều không thể một lần chọc thủng lưới Quỷ đỏ. Bàn thắng duy nhất của The Blues đến từ hậu vệ cánh Marcos Alonso. 

    Chelsea - Bóng Đá

    Havertz bỏ lỡ cơ hội trước Man United. 

    "Werner không phải là mẫu tiền đạo cắm thuần túy. Chelsea không sở hữu các cây săn bàn kiểu như Drogba hay Costa. Họ sẽ cung cấp 20 đến 25 bàn thắng giúp đội bạn đua vô địch. Đó là điểm thiếu sót của Chelsea," Jamie Redknapp cho hay.

    Lời phân tích của Redknapp hoàn toàn có cơ sở. Thomas Tuchel không sở hữu trong tay một cây săn bàn có khả năng kết liễu đối phương. Bản hợp đồng bom tấn Romelu Lukaku đã sa sút quá nhiều so với chính anh mùa giải năm ngoái tại Inter Milan.

    Vậy Tuchel sẽ giải quyết bài toán ghi bàn cho Chelsea ra sao? Ba cách dưới đây là gợi ý đáng xem xét với đội bóng thành London.

    1. Hồi sinh Lukaku

    Về lý thuyết, ngôi sao người Bỉ vẫn được xem là một trong những số 9 chất lượng nhất ở châu Âu. Dấu ấn, thành tích ghi bàn của Lukaku trong màu áo Inter Milan chắc chắn có giá trị của riêng nó. Chelsea bỏ ra 100 triệu bảng để sở hữu chữ ký Lukaku mùa hè năm ngoái và họ không muốn lãng phí tài sản của mình.

    Chelsea - Bóng Đá

    Lukaku sa sút không phanh. 

    Do đó, nhiệm vụ hồi sinh Lukaku trở thành ưu tiên hàng đầu với Tuchel mùa hè 2022. Chiến lược gia người Đức cần một hệ thống phù hợp với cậu học trò hoặc thuyết phục ngôi sao 28 tuổi "tiến hóa", cải thiện bản thân để hòa nhập với lối chơi cùng các đồng đội.

    2. Hình thành tam tấu tấn công mới

    Lựa chọn khả dĩ thứ 2 với Tuchel là tạo nên một hệ thống tấn công mới. Chelsea cần gọi trở lại tiền đạo Armando Broja đang khoác áo Southampton dưới dạng cho mượn. Armando Broja cùng với Kai Havertz và Timo Werner có thể tạo nên bộ ba đáng gờm.

    Chelsea - Bóng Đá

    Sao trẻ Broja.

    Cựu danh thủ Joe Cole từng mô tả Broja là tài năng xuất chúng. Tiền đạo 20 tuổi gia nhập Southampton dưới dạng cho mượn từ The Blues mùa hè năm ngoái. Chân sút sinh năm 2001 nhanh chóng hòa nhập với màu áo mới.

    Với thể hình cao lớn, khả năng săn bàn tốt; Broja sẽ đảm trách vai trò số 9, đá cao nhất trên hàng công. Hỗ trợ cho anh là bộ đôi Werner - Havertz.

    3. Loại bỏ Lukaku, mua số 9 chất lượng

    Có 2 mục tiêu sáng giá với Chelsea hiện tại: Harry Kane và Erling Haaland. Tuy nhiên trước khi xuống tiền, The Blues cần tống khứ Lukaku để có thêm khoản kinh phí mua sắm. Cả Kane và Haaland đều có mức phí dao động khoảng 100 triệu bảng Anh.

    Chelsea - Bóng Đá

    Kane có thể giải quyết bài toán hàng công Chelsea.

    Kane sẽ được Chelsea ưu tiên hơn khi tuyển thủ Tam Sư có kinh nghiệm chinh chiến phong phú ở xứ sương mù. Mặt khác, khả năng chịu khó lùi sâu làm bóng sẽ giúp Kane dễ dàng tạo nên kết nối với các đồng đội xung quanh.

    Anh Nguyễn | 11:35 29/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...