MỚI NHẤT :
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • Tuchel: "Chúng tôi phải đối đầu với chuẩn mực của châu Âu"

    23:54 Thứ bảy 17/04/2021 | 1

    BongDa.com.vn Thuyền trưởng Chelsea thừa nhận các học trò của ông sẽ phải đối đầu với đội bóng "chuẩn mực" của châu Âu ngay trước giờ bóng lăn.

    Vị HLV người Đức sẽ có lần đầu tiên tham dự một trận đấu tại Wembley và cũng theo đuổi chiến thắng đầu tiên trước người đồng nghiệp Pep Guardiola bên kia chiến tuyến. Phát biểu trước thềm trận đấu, Tuchel thừa nhận có một “khoảng cách” giữa hai đội nhưng tin rằng các học trò của ông có thể giành chiến thắng trong một trận đấu 90 phút.

     - Bóng Đá

     Tuchel phát biểu trước giờ bóng lăn.

    “Chúng tôi phải thừa nhận có một khoảng cách giữa 2 đội nhưng trong 90 phút, chúng tôi rất ý thức và tự tin rằng Chelsea có thể thu hẹp khoảng cách… trong một trận đấu.

    Đó cũng là mục tiêu cho toàn đội hôm nay. Tôi rất hào hứng khi Chelsea được đối đầu với "chuẩn mực" ở Anh và châu Âu. Chúng tôi muốn duy trì động lực để chơi ở cấp độ cao nhất, dĩ nhiên không phải cố ép buộc mọi thứ, và chúng tôi sẽ cần một chút may mắn.”

    Sự thận trọng của Tuchel là có cơ sở khi lịch sử đứng về phía Man City. The Citizens đã không thua trận nào trong ba lần gặp Chelsea trên sân vận động Wembley mới, đánh bại họ với tỷ số 2-1 trong trận bán kết FA Cup 2013, 2-0 ở Community Shield 2018 và trên chấm phạt đền ở trận chung kết League Cup 2019. Ngoài ra, Man xanh đã thắng 6 trong 9 lần gần nhất gặp The Blues trên mọi đấu trường (D1 L2), bao gồm chiến thắng 3-1 tại Stamford Bridge ở Ngoại hạng Anh mùa này.

    Những bàn thắng đẹp của Mason Mount tại Chelsea:

     
    Thái Sơn | 23:24 17/04/2021
    Chia sẻ

    Loading...