MỚI NHẤT :
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểm 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Tuấn Hải: 'Cầu thủ U23 Việt Nam còn trẻ nhưng thi đấu không biết sợ'

    19:30 Thứ hai 06/06/2022 | 1

    Tiền đạo Phạm Tuấn Hải nhận xét về màn trình diễn của U23 Việt Nam sau trận hòa 1-1 trước U23 Hàn Quốc ở VCK U23 châu Á 2022.

    "Xem U23 Việt Nam thi đấu như vậy trước U23 Hàn Quốc tối qua tôi thấy rất vui và tự hào. Các em vào sân với tinh thần máu lửa và quyết tâm cao. Tuy còn rất trẻ nhưng các em khi vào sân lại chơi bóng rất tự tin và không biết sợ các đối thủ mạnh", Phạm Tuấn Hải chia sẻ ở buổi tập chiều 6/6.

    Tuấn Hải đang cùng CLB Hà Nội dự giải giao hữu tứ hùng ở Hải Phòng. Khi không phải thi đấu, anh và đồng đội cùng nhau xem U23 Việt Nam thi đấu vòng chung kết U23 châu Á 2022 qua tivi. Trong đội hình của HLV Gong Oh-kyun có tới 5 cầu thủ là đàn em của Tuấn Hải ở CLB Hà Nội. Đó là Quan Văn Chuẩn, Bùi Hoàng Việt Anh, Vũ Tiến Long, Nguyễn Hai Long và Nguyễn Văn Tùng.

     - Bóng Đá

    Vũ Tiến Long là một trong 5 cầu thủ CLB Hà Nội chơi nổi bật trong đội hình U23 Việt Nam ở sân chơi châu lục. Ảnh: AFC.

    Tuấn Hải cho biết việc được trưởng thành và rèn giũa ở CLB Hà Nội là một phần lý do cho sự tự tin của các cầu thủ này ở tuyển U23 Việt Nam. 2 trận đấu với các đối thủ được đánh giá mạnh hơn là U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc vừa qua là minh chứng cho điều này.

    "Ngoài việc được tập luyện và thi đấu thường xuyên ở CLB, các cầu thủ U23 Việt Nam của Hà Nội cũng được các anh lớn chỉ bảo, chia sẻ kinh nghiệm", Tuấn Hải nói.

    Phạm Tuấn Hải sinh năm 1998, đang thi đấu cho CLB Hà Nội ở V-League 2022. Tuấn Hải từng lỡ hẹn với U23 Việt Nam của HLV Park Hang-seo, nhưng đã khẳng định được vị trí trên tuyển quốc gia tại vòng loại thứ ba World Cup 2022, được đánh giá là một trong những tiền đạo hay nhất Việt Nam hiện tại bên cạnh Nguyễn Tiến Linh.

    Tuấn Hải cũng vừa lập cú đúp giúp tuyển Việt Nam thắng Afghanistan ở trận giao hữu hôm 1/6. Khi về CLB, anh cũng ghi bàn trong trận thắng 4-2 của Hà Nội trước Viettel hôm 4/6 vừa qua. Tuấn Hải đã khiêm tốn khi nói rằng anh vẫn còn cần cải thiện để đóng góp nhiều hơn cho CLB và tuyển Việt Nam.

    Ngọc Lê - Zing.vn | 18:54 06/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...