MỚI NHẤT :
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Từ Pulisic, xếp hạng 7 số 10 của Chelsea trong thế kỷ 21

    19:11 Thứ năm 10/09/2020 | 1

    BongDa.com.vn Tiền vệ người Mỹ vừa chính thức tiếp quản số áo nổi tiếng của Chelsea.

    Chelsea vừa công bố áo đấu của cả đội hình mùa giải 2020/2021. Theo đó, tiền vệ Christian Pulisic chính thức tiếp quản áo số 10 sau khi Willian chuyển đến Arsenal. Đây là một số áo danh giá ở sân Stamford Bridge. Từ mùa giải 2000/2001 cho đến nay, có 7 cầu thủ khoác áo số 10 cho The Blues. Trang GiveMeSport vừa sắp xếp những màn trình diễn của các ngôi sao này từ tệ nhất đến xuất sắc nhất.

    7. Yossi Benayoun (2010/2011)

    Đây là một bản hợp đồng khó hiểu của đội bóng áo xanh. Năm 2010, Benayoun cập bến Chelsea từ Liverpool, ra sân 10 trận trên mọi đấu trường và ghi 1 bàn thắng. Ngay mùa sau đó mất áo số 10 vào tay Juan Mata và liên tục được gửi đi cho mượn, chính thức rời đi năm 2013.

    6. Slavisa Jokanovic (2000- 2002)

    Chelsea là đội bóng danh tiếng duy nhất mà Jokanovic chơi khi còn là cầu thủ, tuy nhiên HLV này không để lại nhiều dấu ấn trong 2 năm ở đây. Jokanovic chơi 53 trận sau 2 mùa giải trước khi không được gia hạn hợp đồng.

    5. Christian Pulisic (2020/2021)

    Chelsea to hand Willian’s iconic No.10 shirt to Christian Pulisic    - Bóng Đá

     Pulisic mới đến Chelsea 1 năm.

    Pulisic chơi ấn tượng trong mùa đầu cập bến The Blues, tuy nhiên vẫn chỉ đứng thứ 5 bởi những cái tên còn lại thực sự có nhiều đóng góp cho đội bóng này. Mùa giải 2019/2020, khoác áo số 22, Pulisic ghi được 11 bàn thắng và có 10 kiến tạo sau 34 trận.

    4. Juan Mata (2011-2014)

    Một trong những bản hợp đồng thành công nhất của Chelsea thập kỷ qua, được đánh giá là một số 10 đúng nghĩa. Anh ghi được 33 bàn, có 58 kiến tạo trong 3 mùa giải ở thành London, cùng CLB này giành nhiều danh hiệu, trong đó có 1 Champions League.

    3. Willian (2019/2020)

    Willian chơi cho The Blues 7 năm nhưng chỉ mang áo số 10 mùa giải trước. Trong suốt quãng thời gian ở Stamford Bridge, lão tướng này ghi 63 bàn và có 62 kiến tạo sau 339 trận ra sân, giúp CLB của mình giành 2 Premier League, 1 League Cup, 1 FA Cup và 1 Europa League.

    Từ Pulisic, xếp hạng 7 số 10 của Chelsea trong thế kỷ 21 - Bóng Đá

     Willian vừa chuyển đến Arsenal.

    2. Joe Cole (2003-2010)

    Cole không chỉ là một số 10 xuất sắc mà còn là cầu thủ vĩ đại bậc nhất, nằm trong thế hệ vàng của Chelsea. Anh khoác áo The Blues 281 trận, ghi 40 bàn và có 42 kiến tạo, cùng đội bóng của mình giành đến 3 Premier League và nhiều danh hiệu quốc nội khác.

    1. Eden Hazard (2013-2019)

    Eden Hazard có thể coi là cầu thủ xuất sắc nhất của Chelsea trong thập kỷ mới đây. Trong 6 mùa chơi bóng ở xứ sở sương mù, tiền đạo này ghi đến 110 bàn thắng và có 92 kiến tạo. Hồi năm ngoái, Hazard một tay mang The Blues đến với ngôi vương Europa League. Anh cũng cùng Chelsea giành 2 Premier League và các cúp quốc nội khác.

    Dù đứng sau nhiều đàn anh, Christian Pulisic vẫn còn rất nhiều thời gian để chứng minh mình là một trong những số 10 xuất sắc nhất của Chelsea.

    Frank Lampard khen ngợi Pulisic:

     
    Thanh Vũ | 18:41 10/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...