MỚI NHẤT :
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Từ Pochettino đến Mourinho rồi Conte, Harry Kane nói ra thay đổi bản thân

    10:00 Thứ ba 08/03/2022 | 3

    BongDa.com.vn Chân sút chủ lực chia sẻ về mục tiêu của Spurs trong phần còn lại mùa giải và lối chơi của chính mình.

     

    Hậu trường: Ngày đầu tiên của Kulusevski tại Tottenham

    Sau màn vùi dập Everton 5-0, Harry Kane tái khẳng định mục tiêu lọt vào Top 4 Premier League của Tottenham Hotspur: "Tham vọng của Tottenham phải là Top 4. Chúng tôi chưa hoàn thiện nhưng HLV đã có thời gian điều chỉnh, giờ tôi nghĩ chúng tôi đang đạt trạng thái thật sự tốt.

    Nếu muốn là 1 đội bóng hàng đầu, Tottenham phải đương đầu với áp lực của cuộc cạnh tranh. Chúng tôi không thể trốn tránh."

    Kane: “If you look over the last few years with Mourinho and now Conte, my game has changed a little bit

    Kane đóng góp cú đúp bàn thắng vào thắng lợi đậm đà của Tottenham trên sân nhà sáng nay.

    Số 10 Spurs chia sẻ thêm về sự thay đổi lối chơi của bản thân từ thời Mauricio Pochettino đến nay: "Lối chơi phụ thuộc vào các HLV khác nhau và phong cách thi đấu khác nhau. Nếu nhìn lại vài năm vừa qua cùng với Mourinho và hiện tại là Conte, lối chơi của tôi đã thay đổi 1 chút ở khía cạnh lùi sâu hơn. Tôi từng thi đấu như 1 số 10 ở đội trẻ và luôn hướng bản thân về phía trước, thực hiện những đường chuyền lên trên.

    Ở các đội bóng và thay đổi các HLV, lối chơi của bạn phải thích ứng và tôi cảm thấy mình đã thi đấu tốt, không chỉ ở khía cạnh thể chất mà cả tinh thần. Tôi thật sự đang đạt trạng thái tốt và đọc trận đấu hay hơn trước. Tôi chỉ muốn có bóng và tạo đột biến, bất kể là ghi bàn hay kiến tạo."

    Phụng Sồ | 09:30 08/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...