MỚI NHẤT :
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • Từ chuyện của Tomiyasu, Công Phượng có quyền mơ ước

    11:59 Thứ tư 10/07/2019

    BongDa.com.vn Việc được thi đấu ở giải VĐQG Bỉ sẽ giúp tiền đạo của Hoàng Anh Gia Lai có thêm cơ hội phát triển.

    Chiều ngày 9/7 (giờ địa phương), CLB Bologna đến từ giải Serie A vừa công bố thương vụ mang tên Takehiro Tomiyasu, cầu thủ thuộc biên chế CLB Sint-Truiden ở giải VĐQG Bỉ. Bản hợp đồng này có thời hạn 5 năm và mức giá chuyển nhượng là 7 triệu euro. Tomiyasu sẽ trở thành cầu thủ Nhật Bản thứ 11 thi đấu ở Serie A, sau những bậc đàn anh như Shunsuke Nakamura, Hidetoshi Nakata, Keisuke Honda hay Yuto Nagatomo.

    Mọi chuyện sẽ không có gì đáng chú ý nếu như nó diễn ra cách đây vài tháng. Tuy nhiên ở hiện tại, điểm nhấn thu hút người hâm mộ Việt Nam chính là việc Sint-Truiden là đội bóng mà tiền đạo Nguyễn Công Phượng sẽ sắp khoác áo trong thời gian tới. 

    Từ chuyện của Tomiyasu, Công Phượng có quyền mơ ước - Bóng Đá

    Takehiro Tomiyasu, bản hợp đồng trị giá 7 triệu euro của CLB Bologna. 

    Tomiyasu đã đặt bút ký vào hợp đồng 5 năm với Bologna. Anh được kỳ vọng sẽ hợp cùng Mattia Bani và Stefano Denswil tạo thành một hàng phòng thủ vững chắc cho Bologna trong mùa giải tới. Dù mới chỉ 20 tuổi nhưng chàng trai này đã có 20 lần khoác áo ĐTQG Nhật Bản, một con số rất ấn tượng.

    Câu chuyện của hậu vệ người Nhật Bản sẽ mở ra hy vọng cho các cầu thủ đang chơi bóng tại những giải VĐQG kém tiếng tăm hơn nhóm 5 ông lớn hàng đầu châu Âu (Anh - Ý - Tây Ban Nha - Đức - Pháp) có quyền hy vọng về việc được nâng tầm, giống trường hợp Tomiyasu.

    Khi đề cập đến vấn đề này, nhiều người sẽ cảm giác còn rất xa vời. Bởi đơn giản ngoại trừ cầu thủ đẳng cấp loại A như Son Heung-min đang thi đấu cho Tottenham Hotspur, các cầu thủ châu Á gặp khá nhiều khó khăn khi thi đấu ở châu Âu, phần lớn đến từ thể hình và thể lực bị hạn chế. 

    Từ chuyện của Tomiyasu, Công Phượng có quyền mơ ước - Bóng Đá

     Công Phượng có quyền hy vọng thành công khi được chơi bóng tại giải VĐQG Bỉ. 

    Có thể kể đến những ví dụ như Lee Seung-woo, cầu thủ được xem là 'Messi Hàn Quốc' đang thi đấu cho Hellas Verona, đội bóng chỉ vừa mới giành quyền lên chơi Serie A mùa này. Bên cạnh đó còn có cái tên Han Kwang-song, cầu thủ của CHDCND Triều Tiên đang chật vật tìm chỗ đứng ở Cagliari.

    Với một cầu thủ, điều quan trọng là phải luôn có khát khao và ước mơ vươn xa hơn. Người viết tin rằng tiền đạo Nguyễn Công Phượng của tuyển Việt Nam không phải là một ngoại lệ. Nếu được thi đấu, cọ xát và có màn thể hiện tốt, cầu thủ thuộc biên chế CLB Hoàng Anh Gia Lai hoàn toàn có thể được một đội bóng nào đó ở Ligue 1 hay Serie A dòm ngó trong tương lai không xa.

    Lê Dũng | 11:30 17/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...