MỚI NHẤT :
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Từ chối Man City, "ngọc quý nước Bỉ" mơ về Chelsea

    18:45 Thứ năm 10/12/2020 | 3

    BongDa.com.vn Liệu The Blues có kế hoạch chiêu mộ tiền vệ 19 tuổi trong tương lai?

     

    Lampard nói về việc CĐV trở lại sân

    Aster Vranckx hiện đang được đánh giá là một trong những tài năng trẻ hứa hẹn nhất nước Bỉ. Mới đây, Vranckx vừa đạt được một bước tiến lớn trong sự nghiệp khi Wolfsburg và CLB chủ quản KV Mechelen đã ký kết xong thỏa thuận, giúp anh chính thức chuyển đến Bundesliga vào mùa Hè tới.

    Thông qua Het Laatste Nieuws, Peter Verplancke - người đại diện của Vranckx đã có những chia sẻ về thương vụ này:

    “Chúng tôi nhanh chóng có cảm giác rằng Wolfsburg thực sự muốn sở hữu Aster. Đây là bước đi đúng đắn dành cho cậu ấy."

    Aster Vranckx dreams of Chelsea  - Bóng Đá

     Vranckx sẽ khoác áo Wolfsburg.

    “Các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu [Juventus, AC Milan và Manchester City] cũng quan tâm. Nhưng Aster không muốn gia nhập họ."

    "Hiện tại, tôi không muốn đến một câu lạc bộ nào như thế', Aster nói với tôi. Cậu ấy là một chàng trai thông minh, không muốn bỏ qua một giai đoạn phát triển nào. Về mặt tinh thần, Aster mạnh mẽ, cậu ấy có thể trở thành người chiến thắng."

    Đáng chú ý, cũng theo tiết lộ từ Het Laatste Nieuws (dẫn nguồn bởi Sport Witness), thực tế việc chuyển đến Wolfsburg chỉ là một bước đệm dành cho Aster Vranckx, bởi giấc mơ của anh là được khoác áo Chelsea hoặc Real Madrid.

    Trong quá khứ, Chelsea từng sở hữu một "viên ngọc quý" người Bỉ là Kevin De Bruyne, nhưng đáng tiếc, tiền vệ này lại không được The Blues trọng dụng. Rốt cuộc, họ đành phải tiếc nuối nhìn De Bruyne bước lên đỉnh cao tại Manchester City.

    Huỳnh Phong | 18:15 10/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...