MỚI NHẤT :
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Truyền thông UAE lo lắng, phơi bày điểm yếu đội nhà trước trận Việt Nam

    19:30 Thứ hai 14/06/2021 | 1

    BongDa.com.vn Truyền thông UAE vừa bày tỏ sự tự tin và cũng không quên chỉ ra điều đội nhà cần khắc phục trước trận gặp ĐT Việt Nam.

    Vào đêm mai (15/06), ĐT UAE sẽ bước vào trận đấu mang ý nghĩa sống còn với ĐT Việt Nam tại lượt trận cuối cùng vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Hiện tại, Al Abyad có 15 điểm xếp thứ 2 trên BXH bảng G và chỉ có 1 con đường chiến thắng trước Những ngôi sao vàng họ mới có vé trực tiếp lọt vào vòng trong. Nếu không, UAE phải chờ kết quả của các bảng đấu khác để biết được có vé đi tiếp với tư cách top 5 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất.

    Truyền thông UAE lo lắng, chỉ ra điểm yếu đội nhà trước trận gặp ĐT Việt Nam - Bóng Đá

    Trang The National News lên dây cót tinh thần cho ĐT UAE.

    Chính vì tầm quan trọng của trận đấu sắp tới, truyền thông UAE đã làm rất nhiều phương cách để lên dây cót tinh thần cho thầy trò HLV Bert Van Marwijk. Đầu tiên, trang The National News viết: "Hiện tại, ĐT UAE đang xếp dưới ĐT Việt Nam và kém 2 điểm. ĐT Việt Nam cũng giành 6 điểm tuyệt đối trong 2 trận đấu vừa qua với các chiến thắng trước Indonesia và Malaysia. 

    Tuy nhiên chúng ta có quyền tin vào khả năng giành chiến thắng của các cầu thủ đội nhà. Họ vừa có 3 trận thắng trước các đại diện Đông Nam Á khác với tổng tỷ số là 12-1. Các cầu thủ của chúng ta sẽ dồn toàn lực để giành được tấm vé trực tiếp lọt vào vòng loại thứ 3."

    Song song đó, trang Khaleej Times tỏ ra lo lắng với một điểm yếu của đội nhà. Tác giả Rituraj Borkakoty nhận định: "ĐT UAE sẽ giành vé trực tiếp đến vòng loại cuối cùng World Cup 2022 nếu thắng được ĐT Việt Nam. Nhưng đừng quên rằng đối thủ của chúng ta là một đội tuyển mạnh, có lối đá kỹ thuật đáng nể và đang xếp đầu bảng G với 2 điểm nhiều hơn Al Abyad. Họ cũng có hàng thủ chắc chắn khi chỉ mới để thua 2 bàn trong 7 trận đấu đã qua.

    Truyền thông UAE lo lắng, chỉ ra điểm yếu đội nhà trước trận gặp ĐT Việt Nam - Bóng Đá

    Trang Khaleej Times phân tích điểm yếu của ĐT UAE ở trận gặp Indonesia.

    Đoàn quân của HLV Bert Van Marwijk có thể tự tin khi hàng công đã nổ súng đều đặn trong 3 trận đấu gần nhất. Song chúng ta vẫn còn 1 điểm yếu rất cần khắc phục để không phải ôm hận trước Những chiến binh sao vàng - đó là khả năng chơi tập trung của các cầu thủ phòng ngự. Ở trận gặp ĐT Indonesia, hàng thủ của ĐT UAE thi đấu có phần mong manh và để cho đối thủ suýt nữa ghi bàn trong tình huống được hưởng 11m trong thời gian hiệp 1. Điều đó thật tai hại.

    Đích thân HLV Van Marwijk cũng bày tỏ sự lo lắng, ông chia sẻ: "Đội tuyển UAE đã nhập cuộc tốt [ở trận gặp Indonesia]. Tuy nhiên sau đó các cầu thủ phòng ngự lại quá dễ dàng để đối phương tạo sóng gió trước khung thành. Chúng tôi sẽ phải rút kinh nghiệm và siết chặt hơn tính kỷ luật cho hàng thủ."

    Truyền thông UAE lo lắng, chỉ ra điểm yếu đội nhà trước trận gặp ĐT Việt Nam - Bóng Đá

    ĐT UAE sẽ đụng độ ĐT Việt Nam vào 23h45 đêm mai (15/06, giờ Việt Nam).

    Trong cuộc phỏng vấn về trận đấu với ĐT Việt Nam sắp tới, thuyền trưởng của ĐT UAE chia sẻ: "Chúng tôi sẽ nỗ lực tập luyện, cố gắng thi triển lối đá đã được tính toán trước. ĐT UAE sẽ không thay đổi nhiều và sẽ thể hiện hết sức mình để có được mục tiêu đã đề ra."

    Đăng Huy | 19:00 14/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...