MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Truyền thông Trung Quốc tố Messi và Inter Miami nói dối, coi thường người hâm mộ

    20:28 Thứ hai 05/02/2024

    BongDa.com.vn Nhiều vấn đề được truyền thông Trung Quốc đặt dấu hỏi khi Lionel Messi từ chối ra sân ở Hồng Kông.

    Người hâm mộ bóng đá Hồng Kông đã rất tức giận khi Lionel Messi không ra sân trong trận đấu giao hữu giữa Inter Miami và Hồng Kông XI. 

    Theo thông tin từ HLV Gerardo Martino thì chủ nhân 8 danh hiệu Quả bóng Vàng bị viêm cơ và không thể ra sân: "Messi bị viêm cơ. Chúng tôi đang theo dõi tình trạng của anh ấy và luôn hy vọng Messi có thể kịp bình phục, nhưng kết quả kiểm tra y tế lại cho thấy việc sử dụng anh ấy là quá mạo hiểm."

    Tuy nhiên truyền thông Trung Quốc đã tiết lộ một số thông tin khiến người hâm mộ đất nước tỷ dân phẫn nộ.

    Truyền thông Trung Quốc tố Messi và Inter Miami nói dối, coi thường người hâm mộ - Bóng Đá

     Lionel Messi ngồi dự bị cả trận trước Hồng Kông XI.

    Theo đó đại diện của Cục Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chính phủ Hồng Kông xác nhận với tờ Sohu rằng: "Cho đến trước khi trận đấu bắt đầu, ban tổ chức vẫn xác nhận Messi sẽ vào sân thay người trong hiệp hai."

    "Nhưng sau khi hiệp 2 bắt đầu, chúng tôi thấy Messi vẫn chưa vào sân. Chúng tôi ngay lập tức yêu cầu ban tổ chức rằng Messi phải thi đấu. Sau đó, 10 phút trước khi trận đấu kết thúc, ban tổ chức lại xác nhận Messi không thể thi đấu. Sau cùng chúng tôi đề xuất với ban tổ chức một số biện pháp khắc phục: trong đó có việc Messi trực tiếp giải thích với người hâm mộ hoặc bước ra nhận Cup danh dự,... Tuy nhiên chẳng có gì xảy ra cả."

    Ngay khi thông tin này được công bố, người hâm mộ bóng đá Hồng Kông và Trung Quốc đã thể hiện sự phẫn nộ của họ. Truyền thông đất nước xứ tỷ dân coi đây là sự xúc phạm nghiêm trọng và cho rằng Lionel Messi và Inter Miami đã coi thường người hâm mộ bóng đá nước này.

    Thậm chí có thông tin cho rằng thực tế Lionel Messi chẳng bị chấn thương nào cả, đơn giản là vì anh không muốn ra sân thi đấu với Hồng Kông XI. Về phía đại diện Inter Miami họ từ chối trả lời những câu hỏi của truyền thông Trung Quốc về các nghi vấn kể trên.

    Trước đó người Trung Quốc đã một lần thất vọng khi Cristiano Ronaldo bị chấn thương, buộc Al-Nassr phải hủy bỏ 2 trận đấu tại đây. Tuy nhiên ít nhất ngôi sao người Bồ Đào Nha đã đưa ra lời xin lỗi và ban tổ chức có phương pháp hồi tiền vé cho người hâm mộ. Phản ứng của ban tổ chức trận đấu giữa Inter Miami và Hồng Kông XI càng khiến tình hình thêm nghiêm trọng khi không có bất cứ lời xin lỗi nào đến từ Lionel Messi lẫn đại diện CLB MLS.

    Nam Thành | 19:58 05/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...