MỚI NHẤT :
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Real đã dạy cho Man City 1 bài học
  • Truyền thông Trung Quốc thở phào khi Việt Nam thua Oman

    08:37 Thứ sáu 25/03/2022

    BongDa.com.vn Các trang báo Trung Quốc đưa tin về kết quả cuộc đối đầu giữa ĐT Việt Nam và Oman vừa qua.

    ĐT Việt Nam tiếp đón Oman tại lượt trận thứ 9 vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Dù đã rất nỗ lực nhưng đoàn quân HLV Park Hang-seo không thể có điểm và chấp nhận thất bại 0-1 trước đại diễn Tây Á. Đây đã là thất bại thứ 8 của chúng ta tại bảng B.

    Trong khi đó, ĐT Trung Quốc đã có trận hòa nghẹt thở trước Saudi Arabia - đội đã chắc suất giành vé đến Qatar với tỷ số 1-1. Ở đó, Saleh Al-Shehri đã ghi bàn mở tỷ số cho đại diện Tây Á ở phút thứ 45+1. Và phải chờ đến phút 82, Zhu Chenjie mới có bàn san bằng cách biệt, giúp đội chủ nhà giữ lại 1 điểm. Cả 2 kết quả kể trên giúp cho Những chú rồng không bị rơi xuống vị trí cuối bảng khi đã sở hữu 6 điểm (hơn Việt Nam 3 điểm).

    Truyền thông Trung Quốc thở phào khi Việt Nam thua Oman - Bóng Đá

    Trung Quốc cầm hòa Saudi Arabia.

    Chính từ lý do đó, các trang báo xứ đại lục đã thở phào nhẹ nhõm vì nếu ĐT Việt Nam giành chiến thắng trước Oman, đội tuyển của họ sẽ rơi xuống vị trí bét bảng.

    Đầu tiên trang Shuashuakan viết: "Áp lực của HLV Li Xiaopeng đã được cởi bỏ sau khi ĐT Việt Nam nhận thất bại 0-1 trước Oman trong khi ĐT Trung Quốc chúng ta có trận hòa trước Saudi Arabia. Đội tuyển chúng ta không còn phải lo lắng việc bị rơi xuống đáy BXH bảng B. Đây có thể xem là 2 tin vui cho bóng đá nước nhà. Và cũng đừng quên rằng, ở lượt trận cuối, Việt Nam phải làm khách trên sân của Nhật Bản, còn Trung Quốc chỉ phải gặp Oman."

    Trang Sohu nhận định: "Tính đến thời điểm hiện tại, ĐT Việt Nam chỉ mới có 1 chiến thắng tại vòng loại cuối World Cup 2022. Còn lại họ thua đến 8 trận. Những kết quả kém vui này khiến đoàn quân ông Park Hang-seo xếp cuối bảng khi chỉ mới có 3 điểm. Ở lượt trận cuối, ĐT Việt Nam phải gặp đối thủ rất mạnh là Nhật Bản.

    Truyền thông Trung Quốc thở phào khi Việt Nam thua Oman - Bóng Đá

    ĐT Việt Nam thua sát nút Oman. Ảnh: VFF.

    ĐT Việt Nam nhận thất bại 0-1 trước Oman mang đến tin vui HLV Li Xiaopeng. Ông giảm bớt phần nào nỗi lo với chiếc ghế nóng ở ĐT Trung Quốc. Trận hòa trước Saudi Arabia giúp ta củng cố vị trí thứ 5 và gần như thoát khỏi vị trí cuối BXH chung cuộc."

    Trang News.163 cũng đồng quan điểm: "ĐT Việt nam tiếp tục nhận trận thua tại vòng loại cuối World Cup 2022. Đây cũng là thất bại thứ 4 của Những chiến binh sao vàng trước Oman trong vòng 19 năm qua.

    [...] Trận thua của ĐT Việt Nam lại mang đến điều tích cực cho Trung Quốc. Bởi lẽ chúng ta sẽ không xếp cuối bảng sau lượt trận này. Chưa kể, ở lượt cuối, Việt Nam còn phải đụng độ Nhật Bản. Thế nên, khả năng cao đội tuyển của chúng ta không phải xếp cuối bảng sau khi vòng loại này kết thúc."

    Đăng Huy | 08:07 25/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...