MỚI NHẤT :
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Truyền thông Trung Quốc: Chúng ta suýt mất điểm vì chủ quan

    05:30 Thứ sáu 08/10/2021 | 2

    BongDa.com.vn Các trang báo Trung Quốc đã đồng loạt đưa tin về chiến thắng của đội nhà trước ĐT Việt Nam.

    Trang Sina có một bài phân tích rất dài về trận đấu giữa đội nhà Trung Quốc và ĐT Việt Nam. Tác giả Zhang Yu dẫn lại những thông tin về trận đấu và đáng chú ý có đoạn viết liên quan đến ĐT Việt Nam: "ĐT Trung Quốc phải chờ đến hiệp 2, Zhang Yuning mới khai thông thế bế tắc. Wu Lei sau đó cũng ghi tiếp bàn thắng thứ 2 sau cú đánh đầu cận thành.

     - Bóng Đá

    Trang Sina có bài viết phân tích về chiến thắng của ĐT Trung Quốc.

    Dẫn trước đối thủ 2-0, có vẻ như các cầu thủ bắt đầu chủ quan đi một chút. Đến phút 80, Hồ Tấn Tài sau tình huống khống chế bóng điệu nghệ đã tung cú sút chân trái vào lưới và rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Chưa dừng lại ở đó, phút 90, từ nỗ lực chuyền bóng tuyệt vời của Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Tiến Linh băng xuống và ghi bàn quân bình tỷ số 2-2. 

    Nhưng sau đó, thật may mắn cho đoàn quân HLV Li Tie khi Wu Lei toả sáng, ghi bàn ở những phút bù giờ cuối cùng."

    Trong khi đó trang PP Sport cũng miêu tả lại 2 bàn thắng diễn ra trong 10 phút của ĐT Việt Nam: "Phút 80, từ đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, Tấn Tài khống chế bóng trước khi tung cú sút tung lưới Trung Quốc. Ở phút thi đấu chính thức cuối cùng Quang Hải chuyền bóng để Tiến Linh ghi bàn cho ĐT Việt Nam. Nhưng sau đó Wu Lei đã mang về chiến thắng chung cuộc cho chúng ta với bàn thắng vào phút 90+5."

    Trang Sohu viết: "Suýt nữa chúng ta đã trải qua 1 trận đấu đen đủi khi đã có 2 bàn thắng dẫn trước sau 80 phút thi đấu nhưng lại để ĐT Việt Nam ghi đến 2 bàn trong 10 phút cuối của thời gian chính thức của trận đấu. Song may thay, Wang Shenchao và Wu Lei đã có sự kết hợp hoàn hảo và mang về bàn thắng quý giá ở những phút bù giờ.

     - Bóng Đá

    Trang Sohu đưa tin về chiến thắng của đội nhà.

    Ngoài ý nghĩa mang về 3 điểm đầu tiên tại vòng loại cuối World Cup 2022, chiến thắng này còn giúp bóng đá Trung Quốc tránh khỏi một cuộc sụp đổ hệ thống. Với chiến thắng này, chúng ta tạm thời vượt qua chính ĐT Việt Nam để leo lên vị trí thứ 5 trên BXH bảng B. Đoàn quân của HLV Li Tie đã bắt kịp 2 đội bóng khác trong bảng là Nhật Bản và Oman [cả 2 đội đều thất bại tại lượt trận thứ 3], chỉ thua họ về hiệu số bàn thắng bại mà thôi."

    Đăng Huy | 05:00 08/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...