MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Truyền thông Thái Lan quan tâm đặc biệt đến Đoàn Văn Hậu

    07:05 Thứ bảy 08/08/2020 | 5

    BongDa.com.vn Trong những ngày qua, trang tin bóng đá Siam Sport (Thái Lan) liên tục đưa những thông tin về Đoàn Văn Hậu.

    Đầu tiên, trang Siam Sport thể hiện sự đồng tình với truyền thông Việt Nam về việc Đoàn Văn Hậu hoàn toàn đủ khả năng thi đấu tốt ở các giải đấu hàng đầu châu Á. "Đoàn Văn Hậu đã rời SC Heerenveen sau hơn 10 tháng đến tập luyện và thi đấu. Những ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 đã khiến cho nguồn tài chính của đội bóng Hà Lan bị hạn hẹp và họ không đủ khả năng để giữ chân hậu vệ sinh năm 1999.

     - Bóng Đá

    Trang Siam Sport đồng quan điểm với truyền thông Việt Nam về việc Văn Hậu có thể đến thi đấu ở các giải đấu hàng đầu châu Á.

    Theo truyền thông Việt Nam (cụ thể là trang Zing), việc ngồi ngoài ở châu Âu không phải là thất bại của cá nhân Văn Hậu. Anh cũng đã nỗ lực và có những bước tiến nhất định trong sự nghiệp. Với những gì có được sau khi chia tay Heereveen, hậu vệ của ĐT Việt Nam hoàn toàn đủ sức thi đấu tốt ở các giải hàng đầu châu Á như K-League (Hàn Quốc), J-League (Nhật Bản) hay thậm chí là Thai-League (Thái Lan)."

    Còn mới đây, trang báo này cũng đưa tin về sự kiện Văn Hậu được lên trang chủ của Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA). "Vừa qua, Đoàn Văn Hậu đã có bài trả lời phỏng vấn trên trang chủ của FIFA. Đầu tiên, anh nhắc đến thời gian ở SC Heerenveen. Văn Hậu rất vui vì từ lâu đã muốn sang châu Âu để tập luyện, thi đấu qua đó học hỏi thêm kinh nghiệm.

    Tiếp theo, cầu thủ 21 tuổi đã có những trải lòng về quá khứ và thời gian đầu làm quen với quả bóng tròn. Anh sinh ra ở một làng quê nghèo tại Thái Bình. Chơi bóng lúc 8 tuổi và phải lấy quả bưởi để đá thay vì 1 quả bóng đúng chuẩn.

     - Bóng Đá

    Trang Siam Sport dẫn lại bài phỏng vấn của FIFA với Văn Hậu.

    Nói về giấc mơ World Cup, Văn Hậu tự tin ĐT Việt Nam sẽ đi tiếp vào vòng loại tiếp theo vì họ đang dẫn đầu bảng G. Anh quyết tâm cùng các đồng đội giành được số điểm cao nhất có thể trong những trận đấu còn lại. Vì đây là giấc mơ của bất kỳ cầu thủ nào. Tất cả vẫn còn ở phía trước và bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra.

    Văn Hậu gia nhập Hà Nội từ năm 17 tuổi và là một trong những cầu thủ trẻ nhất V.League khi ấy. Anh cùng ĐT Việt Nam đã giành được nhiều thành tích tranh hạng Ba VCK U19 châu Á 2016, Á quân U23 châu Á 2018 và vô địch AFF Cup 2018."

    Đăng Huy | 06:35 08/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...