MỚI NHẤT :
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Truyền thông Thái Lan ngao ngán với thống kê của Voi chiến trận Indonesia

    09:40 Thứ sáu 04/06/2021 | 1

    BongDa.com.vn Các trang báo Thái Lan đã bày tỏ sự thất vọng trước màn trình diễn của Voi chiến trong trận hòa Indonesia.

    ĐT Thái Lan vừa có trận hòa 2-2 trước Indonesia tại lượt trận thứ 7 vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Voi chiến có 2 lần vượt lên dẫn trước đối thủ nhờ các bàn thắng của Narabadin Weerawatnodom và Adisak Kraisorn. Nhưng họ lại để cho đối thủ có bàn thắng quân bình tỷ số và chấp nhận kết quả hòa 2-2 chung cuộc.

    Đây là một trận đấu không như ý của hàng công ĐT Thái Lan. Họ đã tấn rất nhiều, tổ chức được một số pha bóng đáng chú ý và có những cơ hội ngon ăn. Song các chân sút đã không thể ghi nhiều hơn 2 bàn thắng.

     - Bóng Đá

    Kraisorn là tác giả bàn thắng thứ 2 của ĐT Thái Lan. Ảnh: FA Thailand.

    HLV Akira Nishino từ đầu trận đã trao niềm tin vào những mũi giáp công như Adisak Kraisorn, Eakanit Punya, Phitiwat Sukjitthammakul, Thanawat Suengchitthawon. Đến nửa sau hiệp 2, khi cần phải dâng cao và tấn công tổng lực, vị thuyền trưởng người Nhật Bản tung thêm vào sân những Suphanat Mueanta, Sasalak Haiprakhon, Supachai Jaided, Thitipan Puangchan, Supachok Sarachat. Song tất cả đều không thể khoan thủng được hàng thủ áo đỏ của Tim Garuda.

    Trang Thairath TV sau trận đấu đã đưa ra những thống kê khách quan về sự kém hiệu quả của hàng công đội nhà. "ĐT Thái Lan đã tung 22 cú sút (so với 7 của Indonesia), cầm bóng 65%, thực hiện 427 đường chuyền (so với 239 của Indonesia) và có 10 quả phạt góc (so với 1 của Indonesia) nhưng chỉ có 4 cú sút đi trúng đích bằng với đối thủ."

    Trong khi đó, trong bài 5 điều rút ra sau trận Thái Lan 2-2 Indonesia của tác giả Bo Boo trang Siam Sport có đoạn: "Chúng ta đã cầm bóng rất nhiều, dồn ép rất nhiều nhưng lại không thể tận dụng tốt cơ hội. Lẽ ra Thái Lan phải ghi được hơn 2 bàn song chúng ta đã tự làm khó mình. Trong khi Indonesia lại mang đến sự nguy hiểm trong những pha dứt điểm của họ.

     - Bóng Đá

    ĐT Thái Lan không thể tận dụng triệt để những cú dứt điểm. Ảnh: Thailand FA.

    Thế trận tấn công của Voi chiến không mấy hiệu quả. Những pha dứt điểm không có độ sát thương cao. Cả 2 bàn thắng của chúng ta đều đến từ 2 tình huống phạt góc - nơi mà hàng thủ Indonesia tỏ ra lúng túng.

    Điều tích cực duy nhất trên hàng công Thái Lan ở trận đấu này có lẽ là Thanawat Suengchitthawon - cầu thủ từng tu nghiệp ở Pháp. Anh chứng tỏ được đẳng cấp của một cầu thủ đang tập luyện và thi đấu tại châu Âu. Số 10 di chuyển liên tục, đột phá, chuyền bóng và mạnh dạn đưa ra những cú dứt điểm."

    Đăng Huy | 09:10 04/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...