MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Truyền thông Malaysia e ngại thực lực tuyển Việt Nam

    13:25 Thứ ba 27/12/2022 | 1

    BongDa.com.vn Truyền thông Malaysia đã có những bài viết nhận định trước thềm trận đấu giữa "Hổ Malay" và đội tuyển Việt Nam.

     

    Cụ thể, trang New Strait Times của Malaysia có đôi dòng nhận định: "Thành tích đối đầu vượt trội của tuyển Việt Nam trước tuyển Malaysia khiến HLV Kim Pan-gon phải đối đầu với một thách thức khó khăn trong trận đấu sắp tới. 

    Sau khi giành chiến thắng 1-0 trước Myanmar và 5-0 trước Lào, tuyển Malaysia vẫn cần thêm 3 điểm nữa, hoặc ít nhất là 1 trận hòa để đảm bảo chắc chắn tấm vé đi tiếp vào bán kết AFF Cup 2022. 

    Tuy nhiên, Việt Nam lại là một đối thủ khó nhằn và lần gần nhất tuyển Malaysia giành thắng lợi trước "Những chiến binh Sao vàng" đã là vào năm 2014. Trong 8 năm qua, tuyển Malaysia vẫn chưa một lần đánh bại tuyển Việt Nam.

    Truyền thông Malaysia e ngại thực lực tuyển Việt Nam - Bóng Đá

    Truyền thông Malaysia đánh giá cao tuyển Việt Nam. Ảnh: VietnamPlus. 

    Thành tích trên BXH FIFA cũng cho thấy sự vượt trội của thầy trò HLV Park Hang-seo khi họ đứng ở vị trí thứ 96 còn "Hổ Malay" lại có thứ hạng 145. Về lý thuyết, tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn và thậm chí, họ còn có nhiều ngày nghỉ ngơi hơn tuyển Malaysia. 

    Hàng thủ của tuyển Việt Nam được dẫn dắt bởi Quế Ngọc Hải, tuyến giữa có cặp đôi Đỗ Hùng Dũng - Nguyễn Hoàng Đức và đặc biệt là Nguyễn Quang Hải, người đã ghi 2 bàn trong 3 lần đụng độ gần nhất với tuyển Malaysia".

    Phi Yến | 12:55 27/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...