MỚI NHẤT :
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Truyền thông Malay: "Cậu ta tiếp tục mang vận may cho ĐT Việt Nam"

    05:15 Thứ bảy 12/06/2021 | 4

    BongDa.com.vn Các trang báo Malaysia bày tỏ sự thất vọng khi chứng kiến đội nhà nhận thất bại trước ĐT Việt Nam.

    Rạng sáng nay (12/06), ĐT Malaysia đã nhận thất bại 1-2 trước ĐT Việt Nam tại lượt 9 vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Người ghi bàn thắng duy nhất cho Hổ Malay là tiền đạo nhập tịch De Paula.

    Chứng kiến đội nhà lần thứ 2 ngã ngựa trước Những chiến binh sao vàng (lượt đi thua 0-1 tại Mỹ Đình), các trang báo của Malaysia bày tỏ sự thất vọng. Trang News Strait Times có bài viết "Malaysia tơi tả, tiếp tục thua ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup".

    Truyền thông Malay:

    Trang News Strait Times thất vọng về màn trình diễn của đội nhà.

    Trong bài, chuyên gia Farah Azharie viết: "Một trận đấu đáng thất vọng của Hổ Malay trước ĐT Việt Nam. Chúng ta đã hết cơ hội ở vòng loại World Cup sau trận thua này. Với một dàn cầu thủ nhập tịch hùng hậu với những cái tên đến từ Gambia [Sumareh], Brazil [De Paula], Kosovo [Liridon Krasniqi] song tính hiệu quả đã không được phát huy.

    ĐT Việt Nam chơi bản lĩnh hơn và chỉ cần chênh lệch 1 bàn thắng, họ đã có được trọn vẹn 3 điểm, tiếp tục dẫn đầu bảng G. Những chiến binh sao vàng đang đứng trước cơ hội lớn để đi tiếp vào vòng loại cuối cùng."

    Còn trang Berita Herian có bài viết "Bàn thắng của De Paula không thể cứu Malay khỏi trận thua Việt Nam". Tác giả Syafiq Aznan nhận định: "Hổ Malay tiếp tục nhận thất bại trước ĐT Việt Nam. Đây đã là lần thứ 6 kể từ năm 2014, chúng ta không thể có được chiến thắng trước đối thủ này.

    Và một lần nữa, sự xuất hiện của Nguyễn Công Phượng đã mang đến vận may cho Những chiến binh sao vàng. Thật không thể tin rằng trong 10 lần góp mặt trong trận đấu gặp các ĐTQG Malaysia, cầu thủ này lại giúp cho Việt Nam có thành tích bất bại.

    Truyền thông Malay:

    Trang Berita Herian dành sự chú ý đến Công Phượng trong bài viết phân tích thất bại của Hổ Malay.

    ĐT Malaysia ở trận đấu này chơi khá tốt trong 10 phút đầu nhưng lại bị dẫn bàn trước sau pha đánh đầu cận thành của Tiến Linh. De Paula đã quân bình tỷ số sau cú sút 11m thành công ở phút thứ 72 nhưng Ngọc Hải đã khép lại hy vọng có điểm của chúng ta với 1 quả penalty thành công.

    ĐT Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng G và rộng mở cơ hội đi tiếp. Trong khi đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe chỉ còn 1 trận đấu mang ý nghĩa thủ tục với ĐT Thái Lan."

    Trận đấu giữa ĐT Malaysia và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 23h45 ngày 15/06 (giờ Việt Nam).

    Đăng Huy | 04:45 12/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...