MỚI NHẤT :
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Truyền thông Hàn Quốc: Công Phượng đã mở ra một trang mới cho K-League

    11:25 Thứ sáu 19/04/2019 | 4

    BongDa.com.vn Sau khi K-League tuyên bố cho các CLB đăng ký thêm 1 ngoại binh Đông Nam Á vào mùa giải 2020, truyền thông Hàn Quốc đã có những nhận định xung quanh sự kiện này.

    Sau hiệu ứng tích cực do thương vụ Nguyễn Công Phượng mang đến cho CLB Incheon United, BTC K-League đã quyết định tăng số lượng ngoại binh thành 3+1+1 (tức là tăng thêm 1 suất Đông Nam Á) cho các CLB ở mùa giải 2020. Đây được xem là một điều rất đáng tự hào của NHM Việt Nam khi cựu tiền đạo HAGL đã khiến cho giải đấu uy tín hàng đầu châu Á thay đổi quy chế.

    Báo Hàn nói về việc Công Phượng làm tăng suất ĐNA (Yonhap, K-League United) - Bóng Đá

     Công Phượng khiến K-League phải thay đổi quy chế về số lượng ngoại binh ở mùa giải 2020.

    Trước sự kiện này, hàng loạt trang báo tại Hàn Quốc đã có những nhận định. Đầu tiên, trên tờ Yonhap News tác giả Jee Ho viết: "BTC K-League đã ra thông báo chính thức về việc mở cửa cho các ngoại binh đến từ Đông Nam Á vào mùa giải 2020. Sau khi họp bàn với các ông bầu CLB, BTC giải đã đưa ra quyết định trong ngày thứ Năm (18/04) vừa qua.

    Hiện tại, quy chế ngoại binh của K-League đang là 3+1 (có 1 cầu thủ châu Á) và năm sau sẽ là 3+1+1. Đây sẽ là cơ hội để các cầu thủ đến từ Đông Nam Á như có thể chơi bóng tại Hàn Quốc. Và đó cũng là bước đi chiến lược để quảng bá hình ảnh giải đấu hàng đầu xứ sở Kim Chi ra rộng rãi ở khu vực này.

    Lý do của quyết định này chính là thương vụ Incheon United mượn Nguyễn Công Phượng từ HAGL. Khi cầu thủ Việt Nam này ra sân, anh mang về cho CLB nhiều sự quan tâm từ quê nhà cũng như những đồng hương đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc đến sân cổ vũ. Có thể nói chính Công Phượng đã giúp K-League sang 1 trang mới với nhiều điều thú vị."

    Báo Hàn nói về việc Công Phượng làm tăng suất ĐNA (Yonhap, K-League United) - Bóng Đá

     Hiệu ứng của Nguyễn Công Phượng tại Incheon United là rất tích cực.

    Trong khi đó, cây bút Paul Neat của trang K-League United cũng đưa tin: "Với quyết định táo bạo này của K-League, nhiều khả năng sẽ tạo nên làn sóng Đông Nam Á du nhập vào Hàn Quốc. Được biết sự việc này chính là hệ quả từ kế hoạch quảng bá và thương mại hoá giải đấu hàng đầu xứ sở Kim Chi. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng hiệu ứng của Nguyễn Công Phượng tại Incheon United là rất tốt và cần phải nhân rộng ở các CLB Hàn Quốc.

    Dù sao, ở mùa giải 2020, chúng ta sẽ có cơ hội được xem các ngôi sao đến từ Đông Nam Á thi triển kỹ thuật trên sân khấu K-League. Những năm gần đây khu vực này có nhiều bước tiến vượt bậc tại các giải đấu lớn của châu lục."

    Trang Sports Seoul viết: "Đây sẽ là một nét mới của K-League khi mở cửa cho các cầu thủ đến từ Đông Nam Á. Việc Xuân Trường (năm 2016) và mới đây là Công Phượng tại Incheon United cho thấy thị trường này rất triển vọng và sẽ giúp giải đấu của chúng ta hấp dẫn, được nhiều khán giả ngoài nước quan tâm hơn."

    Đăng Huy | 11:16 19/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...