MỚI NHẤT :
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Truyền thông Đông Nam Á: ĐT Việt Nam lực bất tòng tâm

    08:41 Thứ sáu 28/01/2022

    BongDa.com.vn Các trang báo Đông Nam Á đã đưa tin về trận đấu giữa Australia và ĐT Việt Nam vừa qua.

    Đầu tiên, trang Siamsport (Thái Lan) viết: "ĐT Việt Nam đã không thể chống lại sức mạnh của Australia và nhận thất bại 0-4. Đây là trận thua thứ 7 liên tiếp của đoàn quân HLV Park Hang-seo ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

    Hiệp một chỉ mới bắt đầu vỏn vẹn 22 giây, Australia nhanh chóng sút tung lưới của ĐT Việt Nam nhưng trọng tài sau khi tham khảo VAR và không công nhận bàn thắng. [...] Cho đến phút 30, những nỗ lực của đội chủ nhà mới có kết quả, khi Tom Rogic dẫn trước 1-0. Cuối hiệp 1, phút bù giờ 45 + 2, Australia dẫn trước 2-0 do Matthew Leckie chuyền bóng qua cho Tom Rogic băng xuống sút tung lưới Tấn Trường.

    Truyền thông Đông Nam Á: ĐT Việt Nam lực bất tòng tâm - Bóng Đá

    Trang Siamsport (Thái Lan) đưa tin về trận đấu giữa Australia và ĐT Việt Nam.

    Sang hiệp 2 ĐT Việt Nam khởi sắc. Tiền đạo Nguyễn Công Phượng thực hiện cú sút cận thành ở phút thứ 62 tuy nhiên thủ thành Ryan đã cản phá xuất sắc. Đến phút 72, Goodwin băng xuống dứt điểm tinh tế qua người Tấn Trường. Chưa dừng lại ở đó, phút 74 McGree ghi bàn ấn định tỷ số 4-0. ĐT Việt Nam lực bất tòng tâm, nhận trận thua thứ 7 liên tiếp và chưa có điểm số nào."

    Trang Goal phiên bản tiếng Thái viết ngắn gọn: "Australia quyết tâm có một chiến thắng trong khi đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã chắc chắn bị loại sau 6 trận thua. Các bàn thắng của Jamie McClaren phút 30, Tom Rogic phút 45+2, Craig Goodwin phút 72 và Riley McGree ở phút 76 giúp cho Soccerooos giành thắng lợi tưng bừng trên sân nhà. Trong khi ĐT Việt Nam hứng chịu thất bại thứ 7 liên tiếp. Vào ngày 01/02, Australia sẽ gặp Oman còn Việt Nam sẽ tiếp đón Trung Quốc."

    Truyền thông Đông Nam Á: ĐT Việt Nam lực bất tòng tâm - Bóng Đá

    Australia thể hiện đẳng cấp với chiến thắng 4 sao trước Việt Nam trên sân nhà.

    Trang Bola của Indonesia dẫn lại thông tin ĐT Việt Nam rời top 100 BXH FIFA sau trận thua trước Australia. Tác giả Wiwig Prayugi viết: "Đoàn quân HLV Park đã rơi xuống vị trí 102 sau trận thua đậm Australia vừa qua. Các cầu thủ áo đỏ tỏ ra chán nản khi phải chống đỡ những pha lên bóng của Socceroos. Với những pha lập công ở phút 30 (Jamie Maclaren), sau đó là Tom Rogic (45+2'), Craig Goodwin (72') và Riley McGree (76'), đội chủ nhà đã giành chiến thắng 4 sao thuyết phục.

    ĐT Việt Nam đã bị trừ 6,45 điểm sau trận thua Australia. Điều này khiến họ tụt 4 bậc, xuống hạng 102 thế giới với 1.203,08 điểm. Đây là thứ hạng thấp nhất của đội tuyển Việt Nam kể từ tháng 4/2018. Cuối năm 2021, Việt Nam đứng thứ 98 trên thế giới với 1.212,54 điểm."

    Đăng Huy | 08:11 28/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...