MỚI NHẤT :
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Truyền thông châu Á: Bóng đá Việt Nam thêm 1 lần khiến ĐNA trầm trồ

    10:23 Thứ năm 27/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Sau khi B.Bình Dương chính thức giành vé dự chung kết khu vực Đông Nam Á AFC Cup, trang chủ AFC đã cho thấy sự thán phục về sức mạnh của các đại diện Việt Nam.

    Ở trận bán kết lượt về khu vực Đông Nam Á AFC Cup 2019 hôm qua (26/06), B.Bình Dương đã nhận thất bại 1-2 trên sân của PSM Makassar. Hai đội hoà nhau 2-2 sau 2 lượt trận, tuy nhiên, với 1 bàn thắng trên sân khách của Wander Luiz đã giúp đội bóng đất Thủ đã giành vé dự trận chung kết với CLB Hà Nội.

    Bình luận về trận đấu của B.Bình Dương trên đất Indonesia, trang chủ AFC viết: "B.Bình Dương nhập cuộc thận trọng nhưng họ mới chính là đội tạo ra nhiều tình huống tấn công đáng chú ý. Với sự năng nổ của Hồ Tấn Tài phía cánh phải, đội khách liên tục khuấy đảo bằng những cú tạt cánh. Trong khi đó, Nguyễn Tiến Linh cũng có cơ hội đối mặt nhưng không thể tung ra cú sút cuối cùng.

    Truyền thông châu Á: Bóng đá Việt Nam thêm 1 lần khiến ĐNA trầm trồ - Bóng Đá

     Trang chủ AFC ca ngợi thành tích của 2 CLB Việt Nam tại AFC Cup 2019.

    Wander Luiz là người khép lại hiệp 1 khá thành công của B.Bình Dương với cú đánh đầu mở tỷ số ở phút thứ 45+3 sau quả tạt chuẩn xác của Hồ Tấn Tài. Tuy nhiên, chính cầu thủ số 4, có đóng góp nhiều cho mặt trận tấn công của đội bóng áo xanh lại bất ngờ đánh đầu phản lưới nhà ở phút thứ 75. Và sau đó, Aaron Evans đã khiến NHM Việt Nam lo lắng với bàn thắng nâng tỷ số 2-1 ở phút 87. Ở tình huống dẫn đến bàn thua thứ 2, các hậu vệ áo xanh đã bị hút và không ai theo kèm số 2 của PSM Makassar.

    Song tất cả đều đã quá muộn và B.Bình Dương là đội giành vé đi tiếp với 1 bàn thắng sân khách. Như vậy, bóng đá Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế ở khu vực Đông Nam Á khi cả CLB Hà Nội và B.Bình Dương đều vượt qua 2 đại diện ưu tú của bóng đá Philippines và Indonesia. Trận chung kết khu vực Đông Nam Á sẽ là câu chuyện của riêng bóng đá Việt Nam."

    Truyền thông châu Á: Bóng đá Việt Nam thêm 1 lần khiến ĐNA trầm trồ - Bóng Đá

     Trang Fox Sports Asia cũng đưa tin về trận đấu PSM Makassar gặp B.Bình Dương.

    Trong khi đó, chuyên gia Gabriel Tan của Fox Sports Asia cũng nhận định: "Thắng 1-0 ở lượt đi, thua 2-1 ở lượt về nhưng B.Bình Dương vẫn giành được chiến thắng với luật bàn thắng sân khách. Ở trận đấu vừa qua, Wander Luiz là người mở điểm cho B.Bình Dương, còn Hồ Tấn Tài (phản lưới nhà) và Aaron Evans là 2 người ghi bàn cho PSM Makassar. Như vậy, sẽ có trận chung kết nội bộ Việt Nam giữa CLB Hà Nội và B.Bình Dương. Bóng đá Việt Nam lại có dịp tự hào trước các đại diện Đông Nam Á."

    Đăng Huy | 10:25 27/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...