MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Truyền thông Ấn Độ ngưỡng mộ ĐT Việt Nam, mong muốn mời được thầy Park

    05:52 Chủ nhật 20/06/2021 | 4

    BongDa.com.vn Dư luận Ấn Độ đang dành sự quan tâm đến bước phát triển của bóng đá Việt Nam và cả HLV Park Hang-seo.

    Trong những ngày qua, truyền thông Ấn Độ đã dành sự quan tâm đến thành công của ĐT Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Nhìn vào sự tiến bộ vượt bậc của Những chiến binh sao vàng, trang Hindustan Times có bài viết "Sự ì ạch của Ấn Độ và bài học từ bóng đá Việt Nam". Trong đó có đoạn viết: "Những bước nhảy vọt của bóng đá Việt Nam đã là kết quả của một quá trình đầu tư dài. Đội tuyển thuộc khu vực Đông Nam Á này có một hệ thống đào tạo trẻ rất mạnh.

    Truyền thông Ấn Độ ngưỡng mộ ĐT Việt Nam, mong muốn mời được thầy Park? - Bóng Đá

    ĐT Việt Nam đã giành tấm vé lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

    Thế nên không bất ngờ khi lúc này đây họ đã giành quyền lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup để tranh đấu với 11 đội tuyển hàng đầu châu Á khác."

    Chưa dừng lại ở đó, dư luận đất nước có số dân đông thứ 2 thế giới cũng dành sự quan tâm đến HLV Park Hang-seo. Trang Instagram dẫn lại thống kể của ĐT Việt Nam trong hành trình 8 trận tại vòng loại World Cup 2022 (thắng 5, hòa 2, thua 1) với dòng trạng thái "Bạn nghĩ gì nếu HLV Park Hang-seo dẫn dắt ĐT Ấn Độ?"

    ĐT Ấn Độ nằm tại bảng E của vòng loại thứ 2 khu vực châu Á. Sau 8 trận đấu Những chú Hổ chỉ có được 1 trận thắng, 4 trận hòa và để thua 3 trận. Họ kết thúc ở vị trí thứ 3 của BXH bảng E và không thể lọt vào vòng loại cuối cùng.

    Đăng Huy | 05:22 20/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...