MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Truyền nhân của Miroslav Klose xứng đáng hơn Ronaldo

    06:49 Thứ tư 07/12/2022

    BongDa.com.vn Sau huyền thoại Miroslav Klose của đội tuyển Đức, Goncalo Ramos đã trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử lập hat-trick ngay trận đá chính đầu tiên ở World Cup, với màn trình diễn rực sáng đưa Bồ Đào Nha vượt qua Thụy Sĩ để tiến vào Tứ kết.

     

    Tờ A Bola đã thực hiện cuộc khảo sát dành cho độc giả trước trận Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ. Câu hỏi “Cristiano Ronaldo có xứng đáng đá chính cho đội tuyển quốc gia?” và nhận được 70% câu trả lời là “không”. Các phương án thay thế được đưa ra bao gồm Rafael Leao, Goncalo Ramos và Andre Silva.

    Rõ ràng, người hâm mộ Bồ Đào Nha đang mất dần kiên nhẫn và khoan dung khi liên tục phải chứng kiến những màn trình diễn nghèo nàn của Ronaldo suốt thời gian qua, nhất là sau vòng bảng World Cup 2022.

     - Bóng Đá

     Ronaldo bị loại khỏi đội hình xuất phát vì phong độ kém.

    Ngoài bàn thắng ghi được trên chấm phạt đền trong trận gặp Ghana, Ronaldo đã chơi rất mờ nhạt trong cuộc đụng độ Uruguay và Hàn Quốc ngay sau đó. Chuyên trang thống kê Sofascore đã xếp tiền đạo này vào đội hình những ngôi sao thi đấu tệ nhất ở vòng bảng, với điểm trung bình 6.37, cùng những chỉ số rất kém thuyết phục.

    Trước sức ép từ phía các cổ động viên đội nhà, huấn luyện viên Fernando Santos quyết thử lòng dũng cảm của mình, như cách Erik ten Hag ở Manchester United đã làm: loại Cristiano Ronaldo khỏi đội hình xuất phát.

    Người được chọn mặt gửi vàng thay thế Ronaldo ở vị trí trung tâm hàng tiền đạo là Goncalo Ramos - một tài năng trẻ đầy hứa hẹn. Và, nhìn những gì Ramos thể hiện trong trận gặp Thụy Sĩ, có thể khẳng định quyết định đẩy Ronaldo lên ghế dự bị là hoàn toàn đúng đắn.

     - Bóng Đá

     Truyền nhân của Miroslav Klose đã xuất hiện ở World Cup.

    Ramos sinh năm 2001, mới 21 tuổi và có kỳ World Cup đầu tiên trong đời. Anh chơi chững chạc và tự tin, thể hiện được những tố chất ưu việt mà một chân sút hàng đầu cần phải có: di chuyển linh hoạt, biết cách lùi về hỗ trợ phòng ngự, chọn vị trí tuyệt vời cùng kỹ năng dứt điểm chuẩn mực. Cú hattrick vào lưới thủ thành lão luyện Yann Sommer của Ramos thực sự khiến cả làng túc cầu sửng sốt.

    Những phẩm chất ưu việt ấy của Ramos lại là thứ đang dần nhạt phai đến tàn nhẫn nơi Ronaldo. Gánh nặng tuổi tác đã đè nặng lên chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha. Không ai cưỡng lại được sự tàn bạo của thời gian, và dù tài năng ngoại cỡ với quá khứ huy hoàng đến mấy, thì anh cũng chỉ là con người bằng xương bằng thịt, không nằm ngoài quy luật.

    Không chỉ Ramos, những gương mặt đá chính trên hàng công của Bồ Đào Nha cũng thi đấu cực hay ở trận này. Joao Felix dù không ghi bàn nhưng để lại dấu ấn đậm nét với cú đúp kiến tạo. Bruno Fernandes vẫn thể hiện nhãn quan chiến thuật cùng khả năng kiến thiết lối chơi. Và cả Rafael Leao, một cái tên được kỳ vọng khác, cũng tạo ra siêu phẩm khi vào sân từ ghế dự bị.

     - Bóng Đá

     Quyết định dũng cảm của HLV Fernando Santos đem lại dấu hiệu tích cực cho BĐN.

    Ronaldo vào thế chỗ Felix từ phút 73, với 1 lần đưa bóng vào lưới đối thủ nhưng việt vị, ngoài ra anh không có pha bóng ấn tượng nào. Đáng nói, hàng thủ Thụy Sĩ trận này chơi cực tệ, quá nhiều tình huống xử lý theo kiểu “mời anh xơi”. Ronaldo không phải không có cơ hội, nhưng mọi thứ vào chân anh cứ tan như bong bóng xà phòng.

    Fernando Santos, với hệ thống 4-3-3 ưa thích, đã mang lại những nét tươi mới trên mặt trận tấn công cho Selecao châu Âu. Sự dũng cảm khi gạch tên Ronaldo khỏi đội hình chính ít nhất đã được tưởng thưởng cho đến lúc này.

    Sự nghiệp vàng son với gần 1000 bàn thắng và thiết lập hằng hà sa số kỷ lục đã đưa Cristiano Ronaldo vào bảo tàng vĩnh cửu của thế giới túc cầu. Nhưng anh không còn là số 1 ở câu lạc bộ lẫn màu áo đội tuyển quốc gia. Một hiện thực nghiệt ngã mà chúng ta phải chấp nhận.

    (Bạn đọc: Khải My)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - theo xevathethao.vn | 06:19 07/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...