MỚI NHẤT :
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Trưởng nhóm tuyển trạch của tôi nói rằng Van Dijk quá chậm chạp"

    10:14 Thứ năm 16/06/2022 | 1

    BongDa.com.vn Virgil van Dijk đang là ngôi sao lớn ở Liverpool hiện tại nhưng anh có thể đã đến khoác áo Crystal Palace.

     

    Kể từ khi gia nhập Lữ đoàn Đỏ đầu năm 2018, cầu thủ người Hà Lan đã giành được mọi danh hiệu lớn và tự khẳng định mình là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất thế giới, nhưng Neil Warnock từng đánh giá thấp Van Dijk trong quá khứ.

    Trước khi Van Dijk gia nhập Southampton, Warnock đã được trao cơ hội để đưa hậu vệ đầy triển vọng của Celtic về Palace. Nhưng thương vụ này đã không thành hiện thực sau khi một trinh sát của đội báo cáo lại rằng anh "quá chậm".

    Chấm điểm Liver - Bóng Đá

     Van Dijk từng bị đánh giá thấp vì tốc độ.

    Nói với Mirror, Warnock cho biết: "Người tôi đã để mất là Virgil van Dijk. Tôi đã được đề nghị mua cậu ấy khi còn ở Crystal Palace với giá 5 triệu bảng. Nhưng tuyển trạch viên trưởng của tôi nói rằng cậu ấy quá chậm chạp và thay vào đó cậu ấy đến Southampton! Thật đáng tiếc vì kể cả thiếu tốc độ, cậu ấy bù đắp gấp 10 lần bằng khả năng đọc trận đấu."

    Van Dijk đã tận hưởng 3 mùa giải với The Saints trước khi gia nhập Liverpool với mức phí chuyển nhượng kỷ lục của câu lạc bộ là 75 triệu bảng - cao hơn 70 triệu bảng so với con số Warnock có thể phải trả cho cầu thủ này. Số 4 của Lữ đoàn đỏ đã giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của PFA vào cuối mùa giải 2018/2019.

    Thanh Vũ - theo saigonthethao.vn | 09:44 16/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...