MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Trưởng bộ phận y tế của Chelsea nghỉ việc

    17:34 Chủ nhật 25/09/2022

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Stamford Bridge mới đây lại tiếp tục trải qua một biến động quan trọng về mặt nhân sự.

     

    Sau nhiều năm gắn bó, Roman Abramovich đã buộc phải nhượng lại quyền sở hữu Chelsea do những vấn đề liên quan đến chính trị. Thay thế vị tỷ phú người Nga là Todd Boehly, một nhà tài phiệt đến từ Mỹ và có tư duy làm bóng đá tương đối khác biệt. 

    Boehly đã nhanh chóng trao trát sa thải cho HLV Thomas Tuchel, dù Chelsea vừa đầu tư hàng trăm triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè để xây dựng đội hình theo kế hoạch của vị thuyền trưởng người Đức. Và thực tế, không chỉ ban huấn luyện, mà tình hình nhân sự ở nhiều bộ phận khác của The Blues cũng đã có biến động.

     - Bóng Đá

     Biosca đã làm việc tại Stamford Bridge qua rất nhiều triều đại huấn luyện viên. 

    Football London dẫn nguồn từ The Telegraph cho hay, Trưởng bộ phận y tế của Chelsea - ông Paco Biosca đã chính thức rời khỏi Stamford Bridge. Nguồn tin này cho biết, sự ra đi của Biosca là một cú sốc đối với các cầu thủ tại Chelsea, bởi nhiều người trong số họ đã làm việc với ông trong một thời gian dài.

    Trước mắt, bác sĩ của đội một, Dimitrios Kalogiannidis sẽ tạm thời thay thế Biosca cho đến khi Chelsea tìm được phương án dài hạn. Trước đó, Boehly và 'bộ sậu' của mình đã có một quyết định tương đối kỳ lạ, khi họ đưa Wesley Fofana đến Mỹ thay vì để anh điều trị với đội ngũ y tế của câu lạc bộ. Nhiều khả năng, đây là lý do chủ yếu dẫn đến sự ra đi của Biosca. 

    Huỳnh Phong - theo xevathethao.vn | 17:04 25/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...