MỚI NHẤT :
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Trưởng ban trọng tài: HAGL đã nhận bàn thua oan tại Gò Đậu

    08:13 Thứ bảy 17/08/2019

    BongDa.com.vn Trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền đã có những nhận định xung quanh bàn thắng gây tranh cãi của B.Bình Dương vào lưới HAGL.

    Đêm qua (16/08), HAGL đã nhận trận thua tan tác 0-3 trước B.Bình Dương tại Gò Đậu. Kết quả này khiến đoàn quân của HLV Lee Tae-hoon tiếp tục lún sâu trong khủng hoảng và gặp nhiều khó khăn trong cuộc đua trụ hạng.

    Trưởng ban trọng tài: HAGL đã nhận bàn thua oan tại Gò Đậu (Dương Văn Hiền) - Bóng Đá

     Tình huống Sỹ Giáp đứng dưới hàng phòng ngự HAGL trước khi Văn Vũ chạm bóng.

    Sau trận đấu này, CĐV HAGL không quá thất vọng về tỷ số trận đấu, nhưng họ lại quan tâm và có những động thái cho thấy sự bức xúc xung quanh bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Hồ Sỹ Giáp. Theo đó, ở phút thứ 68, sau cú sút của Tô Văn Vũ, bóng chạm chân Kim Bong-jin và đến vị trí của số 27 B.Bình Dương (anh đã đứng dưới hàng thủ HAGL khi Văn Vũ chạm bóng). Không có tiếng còi của trọng tài, Sỹ Giáp bình tĩnh xoay người sút bóng vào lưới của Văn Trường.

    Nhiền ý kiến cho rằng bàn thắng của đội bóng đất Thủ là không hợp lệ khi Kim Bong-jin đã không chủ động chạm bóng và Sỹ Giáp đã phạm lỗi việt vị. Và Trưởng Ban trọng tài Dương Văn Hiền, sau khi xem lại đoạn băng ghi hình cũng đồng tình với quan điểm trên.

    Chia sẻ trên VnExpress, ông Dương Văn Hiền phát biểu: "Trọng tài biên đã phạm sai lầm khi không bắt việt vị với cầu thủ B.Bình Dương ở bàn thắng thứ hai. Ban trọng tài không bênh vực bất kỳ đội bóng nào, đúng nói đúng, sai nói sai. Bóng chạm chân hậu vệ HAGL nhưng không phải cầu thủ này chủ động. Do vậy, tình huống này là việt vị."

    Đăng Huy | 07:11 17/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...