MỚI NHẤT :
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • Trưởng ban trọng tài: Chưa mổ băng cũng biết Đình Tùng không chạm tay

    09:24 Thứ hai 13/07/2015

    Trận đấu Thanh Hóa 2-1 HAGL đã kết thúc nhưng pha bóng Đình Tùng để bóng chạm tay ghi bàn quyết định cho đội chủ nhà vẫn đang khiến 2 bên tranh cãi gay gắt.

    Trận đấu Thanh Hóa 2-1 HAGL đã kết thúc nhưng pha bóng Đình Tùng để bóng chạm tay ghi bàn quyết định cho đội chủ nhà vẫn đang khiến 2 bên tranh cãi gay gắt.

    Pha bóng gây tranh cãi của Đình Tùng. Ảnh: Internet.
    Pha bóng gây tranh cãi của Đình Tùng. Ảnh: Internet.

    Trong trận đấu tại vòng 15 V-League 2015 giữa Thanh Hóa và HAGL, khi tỷ số đang là 1-1 ở phút 82 thì đội chủ nhà đã bất ngờ có được bàn thắng quyết định nâng tỷ số lên thành 2-1. Đây là pha bóng mà có vẻ như Đình Tùng để bóng chạm tay ghi bàn bởi trong pha lao vào trước đó anh đã sút trượt bóng. Nếu bóng không chạm tay tiền đạo Thanh Hóa thì sẽ lăn tự nhiên ra ngoài chứ không đột nhiên dừng lại ở tầm kiểm soát của số 2. Chính vì điều này mà phía HAGL đã phản ứng dữ dội ở ngoài sân mà tiêu biểu là trọng tài đã đề nghị trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh lên khán đài.

    Mới đây thì trưởng ban trọng tài của VFF là ông Nguyễn Văn Mùi đã lên tiếng về việc pha bóng tranh cãi Đình Tùng để bóng chạm tay ghi bàn. Ông Mùi nói: “Tôi chưa xem băng hình kỹ thuật trận đấu mà mới xem băng hình của VTV tường thuật trực tiếp và thấy rằng Đình Tùng chưa để bóng chạm tay nên quyết định của anh Hà Anh Chiến là chính xác. Tuy nhiên, để rộng đường dư luận thì sáng nay tôi sẽ có mặt ở Hà Nội để cùng đại diện BTC giải “mổ” lại tình huống này.”

    Không chỉ ông Nguyễn Văn Mùi mà ngay cả trưởng BTC giải là ông Nguyễn Minh Ngọc cũng khẳng định Đình Tùng chưa để bóng chạm tay trong trận gặp HAGL. Ông Ngọc chia sẻ: “Ngay sau khi băng hình trận đấu chuyển về, tôi đã xem kỹ góc quay từ phía cầu môn HAGL và thấy rằng bóng chưa hề chạm tay Đình Tùng, đó là bàn thắng hợp lệ và trọng tài Hà Anh Chiến đã không sai.”

    Trong khi đó phía HAGL đang đấu tranh đến cùng vì pha bóng ghi bàn của Đình Tùng bởi trước tình huống số 2 lập công thì Omar cũng đã đẩy Đông Triều.

    Tổng hợp - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...